Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu kỷ niệm 60 năm ngày cưới

(VOH) – Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko vừa tổ chức buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới, chỉ 3 tuần trước khi Nhật hoàng thoái vị.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 1957 trong một giải đấu quần vợt, được ghi dấu như là buổi gặp gỡ định mệnh.

Akihito và Michiko Shoda kết hôn vào năm 1959, đánh dấu sự kiện vị vua tương lai đầu tiên của Nhật Bản kết hôn vớ một thường dân theo đạo Công giáo. Hai điều này nằm trong rất nhiều sự thay đổi mà Nhật hoàng Akihito đã đem đến cho chế độ quân chủ 1.500 năm tuổi của Nhật Bản.

Cặp đôi đã phá vỡ truyền thống khi lựa chọn tự nuôi dạy các con và tiếp xúc nhiều hơn với công chúng.

Buổi kỷ niệm trong ngày 10/4 là lễ kỷ niệm cuối cùng của triều đại 30 năm của Nhật hoàng Akihito. Vị vua 85 tuổi này sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4 tới và truyền ngôi cho người con trưởng là Thái tử Naruhito.

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu kỷ niệm 60 năm ngày cưới trong ngày 10/4. Ảnh: Kyodo News