Nhiệt độ giảm xuống bất thường tại Cuba

(VOH) - Cuba ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C tại 32 trong số 68 trạm đo đạc khí tượng trên cả nước trong ngày 16/1.

Viện Khí tượng Cuba (INSMET) cho biết, vào thời điểm sáng 16/1, một số trạm đo đạc tại Cuba thậm chí còn ghi nhận mức nhiệt trong khoảng 3,7-4 độ C.

INSMET ghi nhận ảnh hưởng lớn hơn của các đợt không khí lạnh trong tháng 1so với các tháng trước.

Nhiệt độ giảm xuống bất thường tại Cuba 1
Người dân tại La Habana (Cuba). Ảnh: THX

Đây là một hiện tượng thời tiết bất thường tại đảo quốc này vì nhiệt độ vào mùa này tại Cuba thường dao động ở mức khoảng 18 độ C và rất ít khi xuống dưới 13 độ C hay vượt quá 22 độ C.

Văn phòng Khí tượng quốc gia Anh (Văn phòng MET) dự báo năm 2023 sẽ là một trong những năm nóng nhất được ghi nhận.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2023 được dự đoán sẽ cao hơn khoảng 1,2°C so với trước khi con người bắt đầu gây ra biến đổi khí hậu.

 Đây sẽ là năm thứ 10 liên tiếp chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn ít nhất 1 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp (năm 1850-1900).