Thí nghiệm này được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc phát triển các phương pháp cấy ghép thận cho thai nhi ở người, đặc biệt là trong các trường hợp mắc hội chứng Potter – một rối loạn khiến trẻ sơ sinh bị suy thận và phổi phát triển không đầy đủ.
Theo thông báo từ nhóm nghiên cứu, mô thận cấy ghép vào chuột không chỉ phát triển bình thường mà còn sản xuất nước tiểu trong vòng 150 ngày sau phẫu thuật, điều này chứng tỏ khả năng tích hợp của mô cấy ghép vào cơ thể của thai nhi chuột.
Thí nghiệm cấy ghép này được thực hiện nhằm mở rộng các nghiên cứu lâm sàng, dự kiến bắt đầu từ năm 2026, trong đó các nhà nghiên cứu sẽ thử cấy ghép mô thận từ lợn vào thai nhi người bị hội chứng Potter. Quy trình này sẽ giúp duy trì chức năng thận của bệnh nhân cho đến khi có thể bắt đầu các liệu pháp thay thế thận sau khi sinh, như chạy thận nhân tạo.

Trong số 9 con chuột được cấy ghép thận, 8 con đã phát triển cầu thận và ống thận hoạt động, có khả năng lọc chất thải từ máu và tái hấp thu các chất thiết yếu, đồng thời tạo ra nước tiểu. Các mạch máu của chính chuột đã kết nối với các cơ quan cấy ghép, tạo thành cầu thận hoạt động mà không gây ra phản ứng đào thải miễn dịch, ngay cả khi không có sự can thiệp của thuốc ức chế miễn dịch.
Các thí nghiệm tiếp theo đang được thực hiện với mô thận từ lợn, loài động vật có cấu trúc thận tương tự người. Nhóm nghiên cứu dự định tiến hành thử nghiệm cấy ghép thận lợn vào thai nhi chuột và tiếp tục mở rộng các thử nghiệm này để áp dụng vào loài linh trưởng không phải người.
Mặc dù việc cấy ghép nội tạng động vật vào người chưa được thử nghiệm tại Nhật Bản, nhưng nghiên cứu này đang thu hút sự quan tâm lớn như một giải pháp tiềm năng để giải quyết tình trạng thiếu hụt nội tạng hiến tặng, một vấn đề nghiêm trọng tại quốc gia này.
Tiến sỹ Keita Morimoto, một trong những thành viên nghiên cứu, chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa công nghệ này vào ứng dụng lâm sàng, đặc biệt là trong việc cấy ghép thận lợn vào thai nhi của các loài linh trưởng không phải người."
