Theo trang Flightradar24 và trang web chính thức của Sân bay quốc tế Simon Bolivar Maiquetia, hãng hàng không Gol của Brazil, Avianca của Colombia và TAP Air Portugal đã hủy các chuyến bay khởi hành từ Caracas vào ngày 22/11.
Màn hình hiển thị giờ khởi hành và giờ đến tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela ngày 3/6/2024 - Ảnh: Reuters
Cơ quan Hàng không Dân dụng Colombia cho biết, có "rủi ro tiềm ẩn" khi bay ở khu vực Maiquetia "do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực".
TAP Air Portugal xác nhận đã hủy các chuyến bay dự kiến vào thứ Ba tuần này. Hãng hàng không này nói với Reuters: "Quyết định được đưa ra sau thông tin từ cơ quan hàng không Mỹ cho thấy, điều kiện an toàn trong không phận Venezuela không được đảm bảo".
Hãng hàng không Iberia của Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ hủy các chuyến bay đến Caracas từ ngày 24/11 cho đến khi có thông báo mới.
Người phát ngôn của hãng hàng không Iberia nói với Reuters rằng: "Công ty sẽ đánh giá tình hình để quyết định thời điểm nối lại các chuyến bay đến quốc gia đó".
Thông báo của FAA Mỹ nêu rõ, "tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng ở trong hoặc xung quanh Venezuela", đồng thời nhấn mạnh các mối đe dọa có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao.
Từ đầu tháng 11/2025, Mỹ đã điều động lực lượng quân sự quy mô lớn đến vùng biển Caribe, gần lãnh thổ Venezuela. Theo đó, khoảng 16.000 binh sĩ, gồm 10.000 lính lục quân và 6.000 thủy thủ hải quân, đã được triển khai, cùng với 8 tàu chiến, một tàu đặc nhiệm và một tàu ngầm hạt nhân.
Nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, chiến dịch được công bố là nhằm chống buôn ma túy. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định quy mô điều động lần này vượt xa phạm vi một chiến dịch thông thường.
Tình hình tại vùng Caribe vì thế đang được các nước trong khu vực theo dõi chặt chẽ, giữa lúc sự hiện diện quân sự của Mỹ ngày càng tăng và căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Caracas tiếp tục leo thang.


