Ngày 16/1, Australia đã cập nhật khuyến cáo đối với công dân đi đến Iran trong đó nhấn mạnh yêu cầu công dân rời khỏi Iran càng sớm càng tốt.
“Tình hình an ninh tiếp tục vô cùng bất ổn. Nếu là công dân Australia đang ở Iran, chúng tôi đề nghị các bạn rời khỏi đất nước này nếu cảm thấy an toàn khi làm như vậy”, Ngoại trưởng Australia Penny Wong nói.
Thông báo cũng cho biết, hiện tại các chuyến bay thương mại vẫn được duy trì, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng khi trước đó không phận đã từng bị đóng và các chuyến bay bị hạn chế. Australia đã đóng cửa Đại sứ quán tại Iran từ tháng 8/2025.
Với những công dân vẫn không rời khỏi Iran, Australia đề nghị tìm kiếm chỗ ẩn nấp trong thời gian dài và đảm bảo có đủ nguồn cung nước, thực phẩm cũng như thuốc men.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã kêu gọi công dân nước này rời Iran, nơi các tổ chức nhân quyền cho biết chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình quy mô lớn đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và bị bắt giữ. Ước tính có khoảng 10.000 công dân nước này sinh sống tại Iran.
Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tất cả công dân Ba Lan đang ở Iran nên “lập tức rời khỏi nước này”, đồng thời đưa ra cảnh báo rộng hơn về việc “đi lại qua khu vực Vịnh Ba Tư và Trung Đông”.
Italy cũng kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran do tình hình an ninh tại đây. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Italy, hiện có khoảng 600 công dân Italy tại Iran.
Đại sứ quán Anh tại Tehran đã tạm thời đóng cửa. Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Chúng tôi đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Tehran, và cơ quan này hiện sẽ hoạt động từ xa”.
Giới chức Đức cũng đề nghị các hãng hàng không tránh không phận Iran. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 14/1 đến ngày 10/2, khuyến nghị các hãng hàng không không bay vào Vùng thông tin bay Tehran, với lý do xung đột đang leo thang.
Trước đó, Mỹ đã phát đi nhiều cảnh báo trong những ngày gần đây, kêu gọi công dân Mỹ, bao gồm cả những người mang song tịch, rời khỏi Iran, đồng thời gợi ý các tuyến đường bộ qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Armenia trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế bị hủy.
Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các kế hoạch tấn công quân sự nhắm vào Iran sau các nỗ lực ngoại giao dồn dập từ các quốc gia vùng Vịnh và Israel.
Vai trò của các quốc gia khu vực Các quốc gia gồm Saudi Arabia, Qatar và Oman đã thực hiện các cuộc điện đàm khẩn cấp tới Washington, đề nghị Tổng thống Mỹ trì hoãn hành động quân sự để tạo không gian cho Tehran thể hiện các bước đi thiện chí.
Một quan chức cấp cao của Saudi Arabia mô tả đây là một "chiến dịch ngoại giao dồn dập vào phút chót" nhằm ngăn ngừa những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.
