Các quốc gia như Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan ngại và đưa ra các tuyên bố phản ứng mạnh mẽ.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, trong ngày 2/12 cho biết Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nỗ lực đối phó với nhóm phiến quân HTS và các đồng minh của chúng.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow vẫn duy trì sự ủng hộ đối với chính phủ Syria và cho biết hai bên đã liên lạc để phân tích tình hình, đồng thời sẽ đề ra các biện pháp nhằm ổn định tình hình ở Syria.
Trước đó, ông Peskov đã mô tả vụ tấn công của HTS là "một hành động xâm phạm chủ quyền của Syria".
Hãng thông tấn SANA đưa tin, các máy bay chiến đấu của Nga đồn trú tại Syria đã thực hiện các cuộc không kích vào các lực lượng phiến quân, tiêu diệt hàng trăm tay súng và phá hủy các sở chỉ huy, kho vũ khí và đạn dược của phe phiến quân.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi thông cáo bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng tại Syria. Phát ngôn viên Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc "hoàn toàn ủng hộ Syria trong việc bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia".
Bắc Kinh cũng cam kết thực hiện các bước tích cực để ngăn chặn tình hình leo thang, đồng thời khuyến cáo công dân Trung Quốc tại Syria chú ý đến an ninh và di chuyển đến khu vực an toàn.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Syria đã ngày càng chặt chẽ trong những năm qua, đặc biệt sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Assad ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược vào tháng 9 năm ngoái, cam kết hợp tác để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, cũng đã có phản ứng về tình hình Syria.
Trong một tuyên bố ngày 2/12, ông Fidan cho rằng các sự kiện gần đây tại Syria đã làm nổi bật nhu cầu hòa giải giữa chính phủ Syria và các lực lượng phiến quân.
Ông nhấn mạnh rằng Ankara sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải tại quốc gia này.
Tuy nhiên, ông Fidan cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng gia tăng xung đột và nguy cơ làn sóng người tị nạn mới, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mọi hành động leo thang tại Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã bày tỏ hy vọng về việc giải quyết bất ổn tại Syria thông qua các thỏa thuận đáp ứng nguyện vọng của người dân Syria.
Syria hiện đang là điểm nóng với sự can thiệp từ nhiều quốc gia, trong khi các lực lượng ủng hộ chính quyền Assad (Nga, Iran) đối mặt với sự phản đối từ các lực lượng đối lập (bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ).
Mặc dù có sự khác biệt về quan điểm, nhưng tất cả các quốc gia liên quan đều nhất trí rằng tình hình Syria cần được giải quyết qua đối thoại, đặc biệt là giữa chính phủ và các phe phái đối lập.
Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Astana, với khả năng tổ chức cuộc họp sắp tới nhằm giảm căng thẳng tại Syria.
Tuy nhiên, sự tham gia của các quốc gia bên ngoài và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định trong việc tìm kiếm một giải pháp bền vững cho Syria.


