Bộ trưởng Bộ Tài chính Wale Edun cho biết, mức thuế 4% theo giá FOB do Cơ quan Hải quan Nigeria (NCS) áp dụng từ tháng 8, sẽ được tạm dừng để giải quyết những lo ngại từ cộng đồng doanh nghiệp.
Theo ông Edun, sau quá trình tham vấn rộng rãi với các bên liên quan trong ngành, các chuyên gia thương mại và các cơ quan chức năng, rõ ràng việc triển khai mức thuế 4% theo giá FOB đã tạo ra những thách thức lớn đối với hoạt động thương mại, môi trường kinh doanh và sự ổn định kinh tế của Nigeria.
Một tàu container đang chuẩn bị dỡ hàng tại AP Moller Terminals, một phần của cảng container lớn nhất Nigeria tại Apapa, Lagos, Nigeria. - Ảnh: Reuters.
Trước đó, các nhà nhập khẩu và hiệp hội doanh nghiệp cảnh báo rằng, khoản thuế này sẽ làm tăng chi phí hàng hóa, thúc đẩy lạm phát và làm suy giảm năng lực cạnh tranh thương mại của Nigeria, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực chấm dứt tình trạng biến động tiền tệ và tốc độ tăng trưởng chậm chạp.
Bộ Tài chính Nigeria cho biết, việc tạm dừng áp dụng mức thuế này sẽ tạo điều kiện cho một cuộc rà soát toàn diện về khung chính sách thuế và tác động kinh tế rộng hơn của nó. Đồng thời, chính phủ nước này sẽ phối hợp với NCS và các bên liên quan khác để xây dựng một “cơ cấu doanh thu công bằng và hiệu quả hơn”.
Nigeria – nền kinh tế lớn nhất châu Phi – đang tìm cách gia tăng nguồn thu ngoài dầu mỏ, trong bối cảnh sản lượng dầu thô suy giảm và áp lực tài chính ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp đã nhiều lần phản đối, cho rằng các khoản thuế này mang tính tùy tiện, vừa gây khó khăn cho hoạt động thương mại vừa làm tăng chi phí.

