Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

(VOH) - Truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin đã có 2 người thiệt mạng và 12 người còn mất tích sau vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở vùng đông bắc nước này.

Vụ nổ xảy ra trưa ngày 15/1 (giờ địa phương) tại công ty hóa chất Panjin Haoye ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh ở vùng đông bắc Trung Quốc. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân đang tiến hành công tác bảo trì ở khu vực alkyl hóa của công ty. 

Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 30 người bị thương và vẫn còn 12 người mất tích sau vụ nổ.

Các video về hiện trường vụ nổ được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, phần lớn nhà máy đã biến thành đống đổ nát, khói và lửa bao trùm khắp nơi.

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, hàng chục người còn mất tích
Hình ảnh hiện trường vụ nổ ở công ty hóa chất tại vùng đông bắc Trung Quốc ngày 15/1/2023. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Twitter

Theo như trên trang web công bố, Công ty Hóa chất Panjin Haoye sản xuất nhiên liệu ô tô, dung môi, khí sinh hoạt, lưu huỳnh và metanol, cũng như các sản phẩm hóa chất khác. Theo thông tin trên trang web của công ty, số nhân viên làm việc tại đây hiện lên tới 2.500 người và doanh thu hàng năm là 2,6 tỷ USD.

Nằm ở tỉnh ven biển Liêu Ninh, Bàn Cẩm là nơi có nhiều nhà máy hóa dầu quy mô lớn, bao gồm một nhà máy lọc dầu trị giá 10 tỷ USD hiện đang được xây dựng bởi Saudi Aramco và 2 công ty Trung Quốc.