Tại Italy, đợt bùng phát mới nhất của Etna, núi lửa đang hoạt động mạnh nhất châu Âu, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông trên đảo Sicily của Italy.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, nhà chức trách Itay ngày 10/8 chính thức nâng cảnh báo hàng không (VONA) tại khu vực lên mức đỏ - cấp độ nguy hiểm cao nhất.
Theo thông tin từ Viện Địa vật lý và núi lửa quốc gia Italy (INGV) và hãng thông tấn ANSA , sau nhiều ngày biến động tại miệng núi lửa Voragine, với độ cao hơn 3.400 m, cùng các miệng phun phụ ở độ cao 2.750 m và 2.360 m, núi lửa Etna đã bước vào giai đoạn phun trào dữ dội. Hoạt động này tạo ra các "đài phun lửa", phun trào nham thạch quanh khu vực đỉnh núi và phát thải cột tro bụi khổng lồ.
Dòng dung nham tràn qua các miệng phun đã đổ xuống các thung lũng hoang vắng Valle del Bove và Valle del Leone, chảy xuống tới độ cao 1.370 m so với mực nước biển - mức thấp nhất ghi nhận được trong nhiều tháng qua.


