Đây là một động thái quan trọng trong chính sách đối ngoại và đối nội của ông Donald Trump, đặc biệt khi chính quyền của ông đang xem xét việc tái cơ cấu USAID bằng cách sáp nhập cơ quan này vào Bộ Ngoại giao.
Theo Tổng thống Donald Trump, kế hoạch đóng cửa USAID là một phần trong chính sách "Nước Mỹ trước tiên", nhằm giảm thiểu chi tiêu công và làm gọn bộ máy hành chính.
Ông cho rằng việc sáp nhập USAID vào Bộ Ngoại giao sẽ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động và điều chỉnh lại ngân sách của chính phủ.
Tổng thống Donald Trump cũng đã ký các văn bản chấm dứt sự tham gia của Mỹ trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời tiếp tục đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA).
Đây là những động thái tiếp theo trong chiến lược của ông Trump nhằm tái định hình vai trò và sự tham gia của Mỹ trong các tổ chức quốc tế.
Tổng thống Donald Trump cũng đã ký chỉ thị tăng cường các biện pháp gây sức ép đối với Iran, đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp gỡ người đồng cấp Iran để thúc đẩy đối thoại về chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông Donald Trump cho rằng Iran đang tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Iran hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các quyết định mới của Tổng thống Mỹ.