Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin sự kiện này diễn ra trong không khí trang trọng, nhấn mạnh vai trò và sự hy sinh của những người lính.
Trong buổi gặp, ông Kim bày tỏ nỗi đau buồn trước sự mất mát của quân đội, cho rằng bản thân “đã không thể cứu được những sinh mạng quý giá”. Ông cũng khẳng định chiến công mà các binh sĩ đạt được là kết quả từ tinh thần dũng cảm, lòng trung thành và sự hy sinh mà gia đình họ đã góp phần nuôi dưỡng.
Ông Kim nói: “Họ không để lại cho tôi một lá thư ngắn nào, nhưng tôi tin rằng họ đã gửi gắm gia đình, những đứa con yêu quý của họ cho tôi”. Lãnh đạo Triều Tiên cam kết nhà nước sẽ chăm lo để những thân nhân này có một “cuộc sống tươi đẹp trên mảnh đất được bảo vệ bằng chính sinh mạng của các liệt sĩ”.
Trước buổi gặp mặt với gia đình binh sĩ, Triều Tiên đã tổ chức lễ tuyên dương các quân nhân được triển khai tham chiến ở nước ngoài vào ngày 22/8. Sự kiện này có sự tham dự của ông Kim Jong-un, cùng nhiều chỉ huy cấp cao, binh sĩ và thân nhân các quân nhân đã hy sinh.
KCNA cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức trao huân chương cho những binh sĩ tham chiến ở nước ngoài. Nghi thức này được coi là sự ghi nhận chính thức từ nhà nước đối với những người lính đã phục vụ bên ngoài lãnh thổ.
Trong lễ tuyên dương, ông Kim xuất hiện cùng các quan chức quân sự cấp cao, khẳng định sự hy sinh của các binh sĩ sẽ trở thành biểu tượng về lòng trung thành và tinh thần chiến đấu của quân đội Triều Tiên.
Giới quan sát nhận định việc Triều Tiên công bố thông tin về những binh sĩ tử trận ở nước ngoài, cũng như tổ chức lễ trao huân chương, là bước đi chưa từng có trong cách tuyên truyền của nước này. Điều này không chỉ nhằm tôn vinh các quân nhân mà còn gửi đi thông điệp chính trị về vai trò của quân đội trong đường lối đối ngoại và an ninh quốc gia.
Qua lời hứa chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, chính quyền Triều Tiên muốn củng cố niềm tin của xã hội đối với quân đội, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “hy sinh vì Tổ quốc” như một phần của nền tảng chính trị – tư tưởng.
Việc ông Kim Jong-un trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với gia đình binh sĩ tử trận được xem là nỗ lực nhằm thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo gần gũi, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ và chăm sóc gia đình quân nhân.
Thông điệp được truyền tải qua buổi gặp gỡ cũng phản ánh cách Triều Tiên coi trọng mối liên hệ giữa quân đội và xã hội, xem sự hy sinh của binh sĩ là tài sản chính trị và tinh thần cần được gìn giữ.



