Ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng nhiệm vụ “quan trọng nhất” của quân đội là luôn trong trạng thái sẵn sàng cho chiến tranh, thông tin được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và các hãng truyền thông quốc tế như Yonhap, Reuters đưa tin.
Cuộc tập trận bao gồm các nội dung huấn luyện tác chiến hỗn hợp, đặc biệt là diễn tập tấn công hỏa lực phối hợp giữa các đơn vị thiết giáp và lực lượng đặc nhiệm.
Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy binh sĩ mặc trang phục ngụy trang, vận hành máy bay không người lái (UAV), thể hiện năng lực tiếp cận công nghệ quân sự hiện đại.
Phát biểu tại hiện trường tập trận, ông Kim Jong Un tuyên bố rằng quân đội Triều Tiên phải đảm nhiệm nhiều mặt trận khác nhau, nhưng “sự chuẩn bị toàn diện cho chiến tranh” vẫn là sứ mệnh cốt lõi. Ông cho rằng trong bối cảnh khu vực bất ổn và căng thẳng toàn cầu leo thang, việc nâng cao khả năng tấn công chính xác, điều phối lực lượng và phản ứng nhanh là sống còn.
Giới tình báo Hàn Quốc thời gian gần đây đã cảnh báo về việc một số binh sĩ Triều Tiên được cử sang Nga để học hỏi kỹ thuật và chiến thuật sử dụng UAV, loại vũ khí đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Ukraine.
Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Triều Tiên thừa nhận đã cử lực lượng hỗ trợ Moskva, coi đây là hành động thực thi "quyền chủ quyền" theo hiệp ước phòng thủ chung với Nga.
Chỉ vài ngày trước, từ 8/5, Triều Tiên cũng đã tổ chức một cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn ở khu vực phía Đông nước này. Cuộc diễn tập mô phỏng tình huống phản công hạt nhân, với sự tham gia của các hệ thống tên lửa phóng loạt 600mm và tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Ka.
Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm nghiệm độ tin cậy của hệ thống chỉ huy và khả năng phản ứng nhanh trong điều kiện chiến tranh hiện đại.



