Ông Putin lên tiếng về “gốc rễ” cuộc chiến Ukraine và ngõ cụt đàm phán

NGA - Tổng thống Nga cho biết Matxcơva không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của cộng đồng người nói tiếng Nga tại quốc gia láng giềng.

Trong cuộc gặp với các doanh nhân tại Điện Kremlin ngày 26/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh việc phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine là “không thể tránh khỏi”, sau khi Kiev tiếp tục đàn áp cộng đồng người nói tiếng Nga ở vùng Donbass kể từ cuộc chính biến Euromaidan năm 2014.

Ông Putin cáo buộc phương Tây hậu thuẫn các nhóm dân tộc cực đoan trong cuộc đảo chính dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền tổng thống Viktor Yanukovich điều mà ông xem là khởi đầu thực sự của cuộc xung đột hiện tại. "Họ gần như buộc chúng tôi phải hành động, rồi giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng viện dẫn các vụ đụng độ đẫm máu, trong đó vụ thảm sát ở Odessa tháng 5/2014 khiến 48 người thiệt mạng, cùng với các chiến dịch quân sự của Kiev tại Donetsk và Lugansk như bằng chứng về việc chính quyền Ukraine "tấn công chính người dân của mình".

1445753-17483083144121204717488
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Sau năm 2014, Donetsk và Lugansk tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập, song Ukraine đã không chấp nhận kết quả và tiếp tục triển khai quân đội tới khu vực này.

Bất chấp Thỏa thuận Minsk được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn kêu gọi trao quyền tự trị cho hai vùng ly khai, Kiev bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận và dùng thời gian ngừng bắn để tái thiết quân đội. Cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng từng thừa nhận điều này trong một tuyên bố gây chú ý.

Một yếu tố khác làm gia tăng căng thẳng là việc Ukraine ban hành các đạo luật hạn chế sử dụng tiếng Nga trong không gian công cộng điều mà Moscow coi là “xâm phạm quyền lợi văn hóa” của hàng triệu công dân gốc Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc Ukraine không tuân thủ Thỏa thuận Minsk, tiếp tục pháo kích Donbass và theo đuổi tư cách thành viên NATO là những nguyên nhân "cốt lõi" khiến Nga phải phản ứng mạnh mẽ.

Ông tái khẳng định yêu cầu Ukraine phải: Từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO; Trở thành quốc gia trung lập; Công nhận Crimea và bốn khu vực khác đã được Nga sáp nhập là một phần lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố việc nhượng bộ lãnh thổ là “lằn ranh đỏ”, và thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Moscow phải xuống thang.

Bình luận