Ông Tập tặng điện thoại Xiaomi, đùa “kiểm tra cửa hậu” với Tổng thống Hàn

Lãnh đạo Trung Quốc tặng Tổng thống Hàn Quốc hai chiếc điện thoại, đùa “kiểm tra cửa hậu” - phần mềm gián điệp hay không.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc ngày 1/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuấy động bầu không khí nghiêm trang của lễ tân khi tặng hai chiếc smartphone Xiaomi cho Tổng thống Lee Jae Myung, kèm câu nói đùa: “Ông có thể kiểm tra xem có cửa hậu (backdoor) không”.

Lời bông đùa chạm đúng từ khóa nhạy cảm của thời đại số “cửa hậu” ám chỉ cơ chế ẩn cho phép truy cập vượt qua xác thực và kiểm soát an ninh vốn thường xuyên xuất hiện trong các tranh luận an ninh mạng giữa những cường quốc công nghệ.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju, đánh dấu lần đầu ông Tập tới Seoul sau 11 năm. Món quà “made in China” được trao ngay trên “sân nhà” của Samsung Electronics mang sắc thái biểu tượng đậm đặc: tham vọng công nghệ của Bắc Kinh nhấn mạnh trong các kế hoạch 5 năm gần đây được “trình làng” tại trung tâm của một đối thủ công nghiệp trực diện.

2025-11-01t111016z117922848rc2nnha3r02yrtrmadp3apec-summit-southkorea-china-1762068079986689753513
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) trong cuộc gặp tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc ngày 1/11 - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Lee tặng lại ông Tập bàn cờ vây gỗ cao cấp; khi cùng xem quà, một quan chức Hàn Quốc lưu ý màn hình của chiếc Xiaomi do Hàn Quốc sản xuất.

Ông Lee cầm máy hỏi ngay: “Bảo mật liên lạc thế nào?” khiến lãnh đạo hai bên bật cười. Ông Tập chỉ vào điện thoại: “Ông cứ kiểm tra xem có cửa hậu không”.

Phát ngôn này lập tức gợi liên tưởng tới điểm nóng công nghệ Mỹ-Trung: các tranh cãi về theo dõi, định vị, “cửa hậu” trên thiết bị và chip xuất khẩu.

Washington từng cân nhắc quy định mới với chip xuất khẩu; một số hãng như Nvidia đã phải trấn an rằng “không tồn tại cửa hậu” trong sản phẩm. Bối cảnh đó khiến câu nói đùa của ông Tập vừa… nhẹ nhàng, vừa chạm đúng “tầng ngầm” của cạnh tranh chiến lược niềm tin số.

Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Xiaomi chưa bình luận thêm; Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng từ chối phát biểu.

Trên bàn nghị sự, Tổng thống Lee đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ nối lại đối thoại với Triều Tiên ưu tiên an ninh trực tiếp của Seoul.

Ông Tập đáp lời, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác và cùng Hàn Quốc xử lý thách thức chung. Khoảnh khắc ngoại giao dí dỏm vì thế trở thành “lớp bọc” cho những câu chuyện nghiêm túc ổn định bán đảo Triều Tiên, quản trị rủi ro chuỗi cung ứng và chính sách công nghệ trong kỷ nguyên cạnh tranh hệ sinh thái.

Đây không phải lần đầu ông Tập xuất hiện với những câu nói “ngoài kịch bản”. Hồi tháng 9, tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, micro từng ghi lại cuộc trao đổi giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin về cấy ghép nội tạng và khả năng con người sống đến 150 tuổi chủ đề vượt xa khuôn khổ nghi lễ quân sự, cho thấy thiên hướng “phá băng” không khí trang trọng bằng những mẩu chuyện bất ngờ.

Bình luận