Ông Trump báo Quốc hội nối lại chiến dịch quân sự với Iran, muốn vùng Vịnh chia sẻ chi phí an ninh

Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi các nước vùng Vịnh chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran, đồng thời gửi thông báo chính thức tới Quốc hội về việc nối lại các hoạt động quân sự từ ngày 7/7.

Ông Trump báo Quốc hội nối lại chiến dịch quân sự với Iran, muốn vùng Vịnh chia sẻ chi phí an ninh - Ảnh 1

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một bữa trưa ở Nhà Trắng ngày 6/7 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ từng đạt được một thỏa thuận với Iran "cách đây hai ngày", song Tehran sau đó đề nghị tiếp tục đàm phán.

Dù khẳng định chưa từ bỏ giải pháp ngoại giao, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh chiến dịch quân sự vẫn sẽ được duy trì nhằm làm suy giảm năng lực của Iran.

Ông mô tả các cuộc không kích hiện nay là một "cuộc giao tranh quân sự", đồng thời cho rằng việc kết hợp các biện pháp quân sự với phong tỏa sẽ là cách hiệu quả nhất để buộc Tehran thay đổi.

Theo Reuters, trong bức thư gửi Quốc hội, ông Trump cho biết quyết định nối lại chiến dịch quân sự được đưa ra sau khi Iran bị cáo buộc vi phạm Biên bản ghi nhớ (MoU) ký ngày 17/6 bằng các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Ông Trump báo Quốc hội nối lại chiến dịch quân sự với Iran, muốn vùng Vịnh chia sẻ chi phí an ninh - Ảnh 2

Theo đạo luật, tổng thống phải báo cáo Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi đưa lực lượng Mỹ vào tình trạng giao chiến hoặc có nguy cơ giao chiến. Thông báo này không đồng nghĩa với việc Quốc hội phê chuẩn hành động quân sự - Ảnh: REUTERS

Chính quyền Mỹ cho rằng động thái này mở ra giai đoạn 60 ngày mới theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, cho phép tổng thống tiếp tục sử dụng lực lượng quân sự mà chưa cần Quốc hội phê chuẩn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE cáo buộc tên lửa Iran tấn công hai tàu chở dầu Al Bahiya và Mombasa trên vùng biển Oman thuộc eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng, tám người bị thương và hai tàu bị hư hại.

UAE lên án vụ việc là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải.

Về phía Tehran, Iran tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, đồng thời phóng tên lửa hành trình nhằm vào một tàu chiến Mỹ để đáp trả các đợt không kích của Washington.

Giữa lúc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump cũng kêu gọi các đồng minh vùng Vịnh chia sẻ gánh nặng tài chính cho các hoạt động bảo đảm an ninh.

Ông cho rằng Mỹ đang bảo vệ hiệu quả Israel, Saudi Arabia, Qatar và UAE, đồng thời gợi ý Washington có thể cung cấp dịch vụ hộ tống, bảo vệ tàu thương mại qua eo biển Hormuz với mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển.

Bình luận