Ngày 19/5, theo Mehr, tướng Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei và là cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã lên tiếng chỉ trích điều ông gọi là "cách tiếp cận thiếu nhất quán của Washington" trong bài đăng mới trên X. Ông đưa ra phát biểu này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, vốn theo kế hoạch diễn ra ngày 19/5.
Trong bài viết, ông Rezaei nói ông Donald Trump "đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự rồi tự mình hủy bỏ, với hy vọng hão huyền là buộc người dân và các quan chức Iran phải đầu hàng!". Vị tướng này đồng thời tuyên bố "nắm đấm sắt của lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran và dân tộc Iran kiên cường sẽ buộc Mỹ phải rút lui".
Cùng thời điểm, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, cảnh báo Mỹ và các đồng minh "không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm". Ông cho biết lực lượng vũ trang Iran "đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động". Tướng Abdollahi cũng khẳng định sẽ đáp trả các hành động tấn công mới của đối phương một cách "nhanh chóng, quyết đoán, mạnh mẽ và với quy mô lớn".
Dù hai bên tiếp tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, Mỹ và Iran vẫn đang trao đổi các khung đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình thông qua các nhà trung gian Pakistan. Theo Al Jazeera, bản đề xuất mới nhất Iran gửi cho Mỹ vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trình bày trước Quốc hội Iran.
IRNA cho biết đề xuất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột bao gồm việc Iran khẳng định quyền làm giàu uranium và duy trì các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình. Văn bản này cũng đề cập yêu cầu chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.
Ngoài ra, Iran đề nghị Mỹ trả lại các tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại trong đợt xung đột mới nhất để phục vụ tái thiết, đồng thời hủy bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt đơn phương. Đặc biệt, bản đề xuất còn yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi các khu vực xung quanh Iran.
Cũng theo Al Jazeera ngày 19/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận ở Tel Aviv để trả lời các cáo buộc tham nhũng, đánh dấu lần thứ 88 ông xuất hiện trước phiên tòa này. Channel 12 của Israel cho biết các thẩm phán đồng ý rút ngắn phiên xét xử do "lịch trình an ninh và chính trị" của ông Netanyahu, nhưng không nêu thêm chi tiết.
Ông Netanyahu đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, hối lộ và vi phạm lòng tin trong ba vụ án, với cáo trạng được đệ trình từ tháng 11/2019. Từ khi phiên tòa bắt đầu năm 2020, ông luôn bác bỏ cáo buộc và gọi đây là một "chiến dịch chính trị" nhằm lật đổ mình.

