Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom, khu vực biên giới liên Triều, vào năm 2019.
Ảnh chụp chung với ông Kim vào năm 2019 do ông Trump đăng tải - Ảnh: DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL
“Dù trong bức ảnh này trông chúng tôi có vẻ không thân thiện, nhưng có rất nhiều bức ảnh mà chúng tôi đều đang cười. Ông Kim Jong Un và tôi có mối quan hệ tốt”, ông Trump viết.
Nhà Trắng nhiều lần khẳng định ông Trump sẵn sàng đối thoại với ông Kim Jong Un mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tuy nhiên, chưa rõ Bình Nhưỡng có muốn nối lại đàm phán với Washington hay không, trong bối cảnh quan hệ kinh tế, ngoại giao và quân sự giữa Triều Tiên và Nga ngày càng sâu sắc.
Ông Victor Cha, Chủ tịch phụ trách vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), nhận định ông Kim có thể muốn nối lại các cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump, nhất là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào mùa thu năm nay.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng gặp trực tiếp ông Kim ba lần: tại Singapore tháng 6/2018, Hà Nội tháng 2/2019 và Panmunjom tháng 6/2019.
Cuộc gặp tại Panmunjom thu hút sự chú ý lớn khi ông Trump cùng ông Kim bước qua Đường phân định quân sự (MDL).
Ông Trump sau đó đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên trong thời gian ngắn, trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên làm điều này.
Tháng 6 vừa qua, ông Trump cũng đăng bức ảnh cuộc gặp đầu tiên với ông Kim tại Singapore năm 2018, làm dấy lên đồn đoán ông có thể tìm cách khôi phục ngoại giao trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi nối lại đối thoại với Triều Tiên, hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình.
“Hãy gác lại ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận với tư cách là các bên liên quan trực tiếp, để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này”, ông Lee nhấn mạnh.

