Theo Telegraph dẫn nguồn thạo tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran tạm dừng chương trình tên lửa trong 5 năm như một điều kiện để tiến tới hòa bình. Đây được xem là một trong 6 yêu cầu mà Washington đưa ra với Tehran, cho thấy sự khác biệt quan điểm giữa hai bên ngày càng lớn.
Trong khi Nhà Trắng loại trừ khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, phía Iran tuyên bố chỉ có thể khởi động đàm phán khi xung đột chấm dứt. Sau hơn ba tuần giao tranh, cả Mỹ và Iran đều phát đi những thông điệp trái chiều, vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao vừa giữ lập trường cứng rắn.
Tổng thống Trump khẳng định ông không ủng hộ việc ngừng bắn, cho rằng cần duy trì sức ép quân sự để buộc Tehran nhượng bộ. Ông nói với báo giới: "Chúng tôi không muốn ngừng bắn… không thể nói đến ngừng bắn khi đang giành ưu thế hoàn toàn".
Ở chiều ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhận định những lời kêu gọi Tehran kiềm chế là "vô nghĩa". Ông đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Israel – các bên mà ông cáo buộc đã khơi mào xung đột – phải có trách nhiệm chấm dứt chiến sự.
Chính quyền Mỹ đang theo đuổi một giải pháp toàn diện, trong đó bao gồm các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa và hoạt động khu vực của Iran. Mối lo về năng lực tên lửa của Tehran gia tăng sau khi Israel cảnh báo nước này có thể đã phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa đủ khả năng vươn tới châu Âu.
Theo Axios, các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff đã tham gia thảo luận về triển vọng ngoại giao. Tuy nhiên, tiến trình hiện rơi vào bế tắc do những ngày gần đây không có liên lạc trực tiếp giữa Washington và Tehran, dù Ai Cập, Qatar và Anh vẫn làm trung gian chuyển thông điệp.
Một số chuyên gia nhận định, để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, các bên cần khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, giải quyết vấn đề urani làm giàu của Iran, đồng thời xây dựng khuôn khổ dài hạn đối với chương trình hạt nhân, tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.




