Ông Trump đề xuất dùng thuế quan giảm thuế thu nhập

VOH - Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ chương trình thuế quan mới sẽ giúp ông có điều kiện cắt giảm mạnh thuế thu nhập cho người Mỹ có thu nhập dưới 200.000 USD/năm.

Ông Trump tuyên bố: “Khi thuế quan được áp dụng, thuế thu nhập của nhiều người sẽ được giảm đáng kể, thậm chí có thể không còn nữa. Trọng tâm sẽ là những người có thu nhập dưới 200.000 USD.”

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ nhắc đến việc thay thế một phần nguồn thu từ thuế thu nhập bằng doanh thu từ thuế quan. Tuy nhiên, giới kinh tế học tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của đề xuất này.

TRump -reuters 2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh tư liệu: REUTERS

Theo tờ Straits Times (Singapore), tuyên bố của ông Trump đã làm thị trường tài chính thêm chao đảo trong bối cảnh lo ngại về chi phí tiêu dùng tăng cao, nguy cơ suy thoái kinh tế và tác động tiêu cực đến vị thế "nơi trú ẩn an toàn" truyền thống của Mỹ.
Hãng AFP cho biết, tình trạng bán tháo USD, cổ phiếu và trái phiếu trong thời gian qua phản ánh sự bất an ngày càng tăng của giới đầu tư trước chính sách thương mại của ông Trump.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trấn an rằng: “Tôi không nghĩ chúng ta mất niềm tin. Chính quyền Tổng thống Trump đang thiết lập các nguyên tắc cơ bản để nhà đầu tư tiếp tục coi thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ là nơi an toàn và lành mạnh nhất thế giới”.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng việc tận dụng nguồn thu từ thuế quan để giảm thuế thu nhập sẽ cần có thời gian để thực hiện: “Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền và cắt giảm thuế cho người dân, nhưng phải kiên nhẫn”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump muốn gia hạn các đợt giảm thuế đã được ban hành từ năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, trong đó nhiều điều khoản sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2025. Đồng thời, ông đề xuất mở rộng các khoản giảm thuế và hạ thuế suất doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15%, nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Về chính sách thương mại, từ ngày 5-4, Mỹ đã áp mức thuế cơ sở 10% đối với hàng hóa nhập khẩu. Từ ngày 9-4, Washington dự kiến áp thêm các mức thuế đối ứng riêng với từng quốc gia đối tác, nhưng sau đó Nhà Trắng thông báo tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày với phần lớn các đối tác – trừ Trung Quốc – để dành thời gian đàm phán thương mại.

Động thái của chính quyền Trump tiếp tục gây tranh luận trong giới chuyên gia, bởi chính sách thuế quan nếu kéo dài có thể đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tăng cao, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và đè nặng lên chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ.

Dù vậy, ông Trump vẫn tin tưởng vào chiến lược này, kỳ vọng thuế quan không chỉ tăng nguồn thu cho ngân sách mà còn là "vũ khí" để đàm phán thương mại hiệu quả hơn, đồng thời từng bước thực hiện lời hứa giảm gánh nặng thuế cho người dân Mỹ.

Bình luận