Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 200% lên rượu vang, sâm-panh và các sản phẩm có cồn từ Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này không gỡ bỏ mức thuế 50% đối với rượu whiskey Mỹ.
Việc EU dự kiến áp thuế đối ứng lên 28 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ tháng 4/2025 là một phần trong gói trả đũa trị giá 26 tỷ euro nhằm đáp trả mức thuế 25% có hiệu lực từ ngày 12/3 mà ông Trump áp lên thép và nhôm nhập khẩu.
Trong danh sách hàng hóa Mỹ bị ảnh hưởng có rượu whiskey, hàng dệt may, nhựa, thép, nhôm, gia cầm, thịt bò, trứng, sữa và rau củ.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: “Liên minh châu Âu là một trong những tổ chức đánh thuế khắc nghiệt nhất thế giới, được thành lập để lợi dụng Mỹ. Nếu họ không ngay lập tức gỡ bỏ thuế quan 50% đối với rượu whiskey của chúng tôi, Mỹ sẽ đánh thuế 200% lên tất cả rượu vang và sâm-panh từ EU.”
Ông Trump khẳng định động thái này sẽ là cú hích lớn cho ngành sản xuất rượu của Mỹ, đồng thời chỉ trích các chính sách thương mại của EU là bất công và gây tổn hại đến nền kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, khẳng định rằng các biện pháp trả đũa của EU là “mạnh mẽ nhưng tương xứng”, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của khối.
Bộ trưởng Thương mại Pháp Laurent Saint-Martin tuyên bố Pháp và EU sẽ không nhượng bộ trước các đe dọa thuế quan từ Mỹ.
"Ông Donald Trump đang tiếp tục leo thang một cuộc chiến thương mại mà chính ông ấy khơi mào. Pháp kiên quyết bảo vệ ngành công nghiệp của mình và sẽ phối hợp với Ủy ban châu Âu cũng như các đối tác để đáp trả", ông Saint-Martin nhấn mạnh.

Trước đó vào năm 2018, khi EU từng áp thuế đối với rượu whiskey Mỹ và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ Mỹ đã giảm 20%. Tuy nhiên, sau khi các biện pháp thuế quan được dỡ bỏ vào năm 2021, xuất khẩu rượu whiskey của Mỹ đã tăng 60%.
Nhiều ý kiến cho rằng việc ông Trump liên tiếp tuyên bố áp mức thuế cao hàng hóa từ EU, Canada, Mexico và Trung Quốc, cùng với các biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại, có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ.
Mặc dù ông Trump khẳng định thuế quan sẽ giúp đưa việc làm trở lại Mỹ, nhưng ông cũng thừa nhận có thể sẽ có "giai đoạn chuyển đổi" khi các doanh nghiệp Mỹ phải thích nghi với sự thay đổi chuỗi cung ứng và sản xuất trong nước.