Trong một sự kiện mang tính lịch sử, Hồng y Robert Francis Prevost, người Mỹ gốc Chicago được bầu làm tân Giáo hoàng, lấy tông hiệu Leo XIV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo, một người mang quốc tịch Mỹ chính thức trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican cột mốc gây chấn động toàn cầu.
Ngay sau khi tin tức được xác nhận vào tối 8/5, hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng chúc mừng vị Giáo hoàng mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những người đầu tiên phản hồi, thể hiện sự phấn khích và tự hào:
“Xin chúc mừng Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được bầu làm Giáo hoàng. Thật vinh dự khi ông là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Đây là niềm tự hào lớn lao cho nước Mỹ”. Ông Trump cũng chia sẻ rằng bản thân “rất mong được gặp ngài trong tương lai gần” và coi đây là “một khoảnh khắc đầy ý nghĩa”.

Giáo hoàng Leo XIV không chỉ mang quốc tịch Mỹ, mà còn có quốc tịch Peru và từng gắn bó sâu sắc với khu vực Mỹ Latin. Ông từng phục vụ hơn 10 năm tại Peru với vai trò giám mục, đặc biệt tại các giáo phận Trujillo và Chiclayo nơi ông tạo được ảnh hưởng đáng kể. Nhờ đó, vị tân Giáo hoàng không chỉ đại diện cho Mỹ mà còn được xem là cầu nối giữa Bắc Mỹ và Mỹ Latin.
Sự kiện này nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gửi lời chúc với hy vọng triều đại mới sẽ “tăng cường đối thoại và bảo vệ nhân quyền trong một thế giới đang khát khao hy vọng và đoàn kết”.
Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz – lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo cho rằng Giáo hoàng Leo XIV “mang lại hy vọng và định hướng cho hàng triệu tín hữu trên toàn cầu, đặc biệt trong thời kỳ đầy thách thức hiện nay”.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro hoan nghênh việc một vị Giáo hoàng từng gắn bó với Mỹ Latin được bầu chọn, đồng thời hy vọng ngài sẽ trở thành “người bảo vệ cho các cộng đồng di cư đang bị tổn thương, đặc biệt là những người Mỹ Latin sống tại Mỹ”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng triều đại Giáo hoàng Leo XIV sẽ tiếp tục duy trì “sự hỗ trợ tinh thần và đạo đức” đối với nỗ lực của Ukraine trong việc giành lại hòa bình. Ông nhấn mạnh: “Trong giai đoạn then chốt hiện nay, chúng tôi hy vọng Vatican sẽ tiếp tục là nguồn động viên và hậu thuẫn về mặt tinh thần”.
Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng chia sẻ mong muốn phát triển quan hệ với Tòa thánh, đồng thời củng cố sự hiểu biết giữa người Do Thái và Kitô hữu. “Chúng tôi hy vọng triều đại của ngài sẽ là biểu tượng của sự thấu hiểu và cầu nối giữa các tôn giáo”.
Không đứng ngoài làn sóng chúc mừng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng đối thoại giữa Nga và Vatican sẽ tiếp tục được duy trì trên nền tảng các giá trị Kitô giáo chung.