Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng bom xăng tại một cuộc tuần hành ở bang Colorado.
Theo hãng tin Reuters, lệnh cấm này nhắm tới các quốc gia bị cho là có nguy cơ cao về an ninh và khủng bố.
Danh sách 12 quốc gia bị cấm nhập cảnh hoàn toàn gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Bên cạnh đó, công dân từ 7 quốc gia khác gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ phải đối mặt với các hạn chế nhập cảnh một phần.
Sắc lệnh nêu rõ một số ngoại lệ dành cho thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, người sở hữu thị thực được cấp trước ngày 9/6, các loại thị thực đặc biệt, các trường hợp được xác định là vì lợi ích quốc gia.
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 9/6 (giờ Mỹ), nhưng không ảnh hưởng đến những thị thực đã được cấp trước đó.
Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ không cho phép những người muốn gây hại cho nước Mỹ nhập cảnh”.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng sắc lệnh mới là phản ứng trực tiếp sau vụ tấn công xảy ra hôm 1/6 tại thành phố Boulder, bang Colorado, nơi một nhóm người biểu tình ủng hộ con tin Israel bị bắt bởi Hamas đã bị tấn công bằng bom xăng.
Ông Trump mô tả đây là minh chứng rõ ràng cho thấy nguy cơ đe dọa an ninh nếu việc kiểm soát nhập cảnh không được siết chặt.
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump áp đặt lệnh cấm nhập cảnh quy mô lớn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng ban hành sắc lệnh gây tranh cãi nhắm vào công dân từ 7 quốc gia có đông người Hồi giáo.
Lệnh cấm này vấp phải chỉ trích gay gắt trước khi được Tòa án Tối cao Mỹ thông qua vào năm 2018.
Đến năm 2021, Tổng thống đương nhiệm lúc đó là ông Joe Biden đã hủy bỏ lệnh cấm đó.