Trump nghi ngờ Musk “lệch chuẩn” vì thuốc
Theo New York Times, trong các cuộc trò chuyện hậu trường với cố vấn, ông Trump bày tỏ nghi ngờ rằng những phát ngôn và hành vi “kỳ quái” gần đây của Elon Musk là do lạm dụng thuốc, thậm chí ma túy.
Suy đoán này không phải không có cơ sở: trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3/2024, ông Musk từng thừa nhận đang sử dụng “một lượng nhỏ” ketamine để điều trị trầm cảm, theo đơn của bác sĩ.
Các nguồn tin thân cận lại cho rằng ông Musk sử dụng ketamine với tần suất dày đặc hơn nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tỷ phú này còn bị đồn pha trộn ketamine với các chất gây ảo giác mạnh như MDMA và nấm psilocybin, làm dấy lên lo ngại về sự tỉnh táo của một trong những người giàu và có ảnh hưởng nhất thế giới.
Musk bác bỏ: “Không dùng ma túy!”
Ngay sau khi bị đặt nghi vấn, Elon Musk phản bác trên mạng xã hội X: "Tôi không dùng ma túy! Tôi từng sử dụng ketamine theo đơn để vượt qua trầm cảm và điều đó đã được công khai. Nhưng tôi đã ngừng từ lâu".
Ngày 6/6, khi được hỏi về vấn đề này, ông Trump chọn cách không công kích thêm: “Tôi không muốn bình luận về chuyện thuốc men của ông ta. Tôi không rõ ông ấy ra sao hiện nay”. Đây được coi là dấu hiệu xuống thang rõ rệt so với những phát ngôn chỉ trích gay gắt trước đó.

Từ “đấu đá” sang hòa giải?
Dù không hoàn toàn hóa giải căng thẳng, cả hai nhân vật quyền lực đều thể hiện thiện chí hạ nhiệt. Ông Trump bày tỏ không còn bận tâm nhiều đến Musk, đồng thời chúc Tesla thành công. Với các khoản trợ cấp và hợp đồng liên bang dành cho các công ty của Musk, ông Trump khẳng định sẽ “xem xét lại”, nhưng chỉ hủy nếu điều đó là công bằng.
Phía Elon Musk cũng rút lại tuyên bố sẽ đình chỉ hoạt động của tàu vũ trụ Dragon do SpaceX phát triển. Ông chia sẻ lại lời kêu gọi hòa giải từ tỷ phú Bill Ackman, một người có ảnh hưởng lớn với cả hai, kèm bình luận: “Ông không sai”.
Elon Musk vẫn giữ nguyên các chỉ trích về siêu dự luật thuế của Đảng Cộng hòa, cảnh báo nguy cơ nợ công tăng cao, đồng thời tiếp tục phát đi tín hiệu chính trị gây chú ý.
Gây chấn động dư luận chính trị Mỹ là tuyên bố rạng sáng 7/6 (giờ Việt Nam) của Elon Musk về việc cần thành lập một chính đảng mới mang tên “Đảng Mỹ”.
Trong bài viết đăng trên X, ông khẳng định: “Người dân đã lên tiếng. Cần có một chính đảng mới để đại diện cho 80% dân số ở giữa”.
Dù chưa rõ “ở giữa” là tầng lớp trung lưu, cử tri trung lập hay nhóm nào khác, tuyên bố này cho thấy Musk đang nghiêm túc cân nhắc mở rộng ảnh hưởng từ kinh tế sang chính trị, tạo ra thế lực “thứ ba” bên ngoài hai đảng truyền thống.