Ông Trump từng dự kiến sẽ gửi loạt thư đầu tiên vào đúng Ngày Quốc khánh 4/7 nhưng thời điểm đã được điều chỉnh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại toàn cầu đang nóng lên gây bất ổn cho thị trường tài chính quốc tế và buộc nhiều chính phủ phải gấp rút lên phương án bảo vệ nền kinh tế trong nước.
Từ tháng 4, ông Trump công bố mức thuế cơ bản 10% với hầu hết các đối tác thương mại, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng mức bổ sung lên tới 50%. Các mức thuế vượt quá 10% đã được tạm hoãn trong 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho các vòng đàm phán song phương. Thời hạn này sẽ kết thúc vào ngày 9/7 tới.
Tại buổi gặp báo chí ngày 4/7, ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi cảnh báo mức thuế mới có thể cao tới 70% và nhiều khoản thuế sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/8.

“Tôi đã ký một số bức thư và sẽ gửi đi vào ngày 7/7, có lẽ là 12 cái. Mỗi nước sẽ bị đánh thuế theo mức khác nhau,” ông Trump phát biểu từ chuyên cơ Không lực Một.
Ban đầu chính quyền Mỹ dự kiến sẽ đàm phán với từng quốc gia nhằm điều chỉnh mức thuế nhưng theo các cố vấn, ông Trump ngày càng thiếu kiên nhẫn với tiến độ đàm phán, đặc biệt là khi các cuộc thương lượng với những đối tác lớn như Nhật Bản hay Liên minh châu Âu (EU) không mang lại kết quả rõ ràng.
Tối 4/7, ông Trump nhấn mạnh rằng việc gửi thư áp thuế giờ đây “dễ dàng hơn” so với đàm phán, cho thấy một sự thay đổi chiến lược rõ rệt từ phía Nhà Trắng.
Bối cảnh gấp rút trước thời hạn 9/7 càng làm rõ những thách thức trong việc đạt được các hiệp định thương mại toàn diện vốn đòi hỏi thời gian dài và phải giải quyết nhiều rào cản phi thuế quan như quy định nhập khẩu, chính sách nông sản hay tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tính đến hiện tại, Mỹ mới chỉ đạt được thỏa thuận với Anh và Việt Nam trong khi các cuộc đàm phán với Ấn Độ vẫn chưa có kết quả. Phía châu Âu cũng tỏ ra lo ngại: các nhà ngoại giao EU ngày 5/7 cho biết vẫn chưa đạt được bước tiến nào đáng kể và đang cân nhắc duy trì hiện trạng để tránh phải đối mặt với làn sóng thuế mới từ Mỹ.