Thông tin này cũng được tờ Kyiv Independent xác nhận. Trong một cuộc họp kín ngày 13/6, ông Zelensky cho biết một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp với ông Trump là các biện pháp trừng phạt đối với Nga, khả năng đàm phán hòa bình, kế hoạch mua vũ khí và hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Đây sẽ là lần thứ ba ông Trump và ông Zelensky gặp trực tiếp trong năm 2025, được đánh giá là bước tiến mới trong quan hệ Mỹ–Ukraine, nhất là trong bối cảnh Washington đang cân nhắc cắt giảm viện trợ quân sự cho Kyiv. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc dự kiến giảm chi phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2026.
Trong phát biểu ngày 13/6, ông Zelensky chỉ trích sự thiếu quyết liệt từ phía Mỹ đối với các lệnh trừng phạt Nga, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta có thể đạt tiến triển – nhưng cần có ý chí chính trị từ Tổng thống Mỹ, nếu ông ấy muốn.”
Trước đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, từng phát biểu trên sóng truyền hình ngày 6/6 rằng hai nhà lãnh đạo có thể tiến hành cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị G7. Ông Yermak cũng xác nhận chuyến đi của phái đoàn Ukraine tới Washington đầu tháng 6 là một phần nỗ lực xúc tiến cuộc gặp cấp cao giữa ông Zelensky và ông Trump.
Phái đoàn Ukraine do Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko dẫn đầu, cùng các quan chức cấp cao từ Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã đến Mỹ vào ngày 3/6. Trong chuyến đi, phía Ukraine đề cập mong muốn đàm phán thỏa thuận quốc phòng, thương mại và viện trợ. Ông Zelensky khẳng định: “Tôi đã thảo luận điều này với ông Trump. Chúng tôi muốn mua vũ khí – đây là một thỏa thuận, không phải quà tặng.”
Các cuộc đàm phán giữa hai bên cũng đề cập đến việc tăng viện trợ, áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga và thúc đẩy đàm phán tại Istanbul. Giới quan sát nhận định, cuộc gặp tới đây có thể xác lập rõ ràng hơn mức độ cam kết của Mỹ với Ukraine giữa lúc chiến sự với Nga đang tiếp diễn căng thẳng.
Trước đó, ông Trump và ông Zelensky từng gặp nhau tại Vatican vào cuối tháng 4 khi cùng dự tang lễ Giáo hoàng Francis. Dù cuộc trao đổi chỉ kéo dài khoảng 15 phút tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ông Trump đã nêu ý tưởng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.
Cuộc gặp trước đó của hai ông tại Nhà Trắng vào tháng 2 không đem lại tiến triển đáng kể, khi bất đồng về thỏa thuận khoáng sản và viện trợ quân sự nhanh chóng bùng lên. Vì vậy, hội đàm sắp tới bên lề G7 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt định hình quan hệ song phương trong giai đoạn mới.
