Ông Trump thúc Ukraine “tấn công vào tim nước Nga”

Theo tiết lộ từ Financial Times ngày 15/7, Tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/7 có phát biểu đầy ẩn ý về việc tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Trump đã hỏi trực tiếp ông Zelensky: “Volodymyr, ông có thể tấn công Matxcơva không? Ông có thể tấn công St. Petersburg nữa không?” Nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine đã đáp: “Chắc chắn rồi. Chúng tôi có thể nếu ông cung cấp vũ khí cho chúng tôi.”

Cuộc trao đổi này được cho là nhằm thăm dò khả năng Ukraine tiến hành các đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga nếu được Mỹ hỗ trợ vũ khí tầm xa. Ông Trump được cho là đã ngầm ủng hộ chiến lược "gây đau đớn" cho Nga nhằm buộc Điện Kremlin phải xuống thang và ngồi vào bàn đàm phán.

Thông tin trên xuất hiện giữa bối cảnh lập trường của chính quyền Trump đối với cuộc chiến Nga - Ukraine dường như đang có sự thay đổi rõ rệt.

afp2025062563rq6cpv2midrestopshotnetherlandsnatosummitdefencediplomacy-17525743584591571817472
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hà Lan ngày 25/6 - Ảnh: AFP

Chỉ một ngày sau, ngày 14/7, ông Trump công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Kiev bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Tổng thống Mỹ ra "tối hậu thư" cho Nga: nếu không đạt được thỏa thuận với Ukraine trong vòng 50 ngày, Mỹ sẽ áp thuế tới 100% đối với những quốc gia mua hàng xuất khẩu của Nga.

Động thái này khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ, bởi trước đây ông Trump thường tỏ ra dè dặt trong viện trợ cho Ukraine, thậm chí có lúc phản đối mạnh mẽ các chính sách thời ông Biden.

Trong phản ứng chính thức ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng không chấp nhận "tối hậu thư" từ bất kỳ bên nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn ủng hộ ngoại giao, nhưng đến nay chưa nhận được đề xuất cụ thể từ Kiev.”

Phía Điện Kremlin cũng cho biết họ đang theo dõi sát các tuyên bố gần đây của ông Trump, đặc biệt là lời đe dọa trừng phạt các đối tác thương mại của Nga. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nhận định: “Đây là những tuyên bố nghiêm trọng và cần thời gian để phân tích kỹ lưỡng. Tổng thống Putin sẽ phản hồi khi cần thiết.”

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 15/7, ông Trump cho biết ông vẫn nỗ lực chấm dứt chiến sự nhưng thừa nhận "đã thất vọng với ông Putin". Ông tiết lộ đã 4 lần tưởng như đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu.

“Tôi thất vọng về ông ấy, nhưng tôi chưa dừng lại. Tôi chưa xong với ông ấy,” ông Trump nói. Khi được hỏi làm thế nào để "ngừng đổ máu", ông trả lời: “Chúng tôi đang làm việc đó.”

Từ những diễn biến trên, giới quan sát cho rằng chính quyền Trump đang gửi tín hiệu cứng rắn hơn với Nga dù không tuyên bố công khai thay đổi chiến lược. Việc vừa thúc đẩy đàm phán, vừa gây áp lực quân sự và kinh tế cho thấy Mỹ đang thử nghiệm “đòn kép” nhằm buộc Moscow nhượng bộ.

Bình luận