“Tối nay tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài với cảnh sát và tất nhiên là cả quân đội... Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ”, ông Trump khẳng định trong chuyến thăm một căn cứ quân đội liên bang tại Washington. Trả lời phỏng vấn phát thanh cùng ngày, ông nhấn mạnh: “Vệ binh Quốc gia đã làm một công việc tuyệt vời. Họ sẽ tiếp tục sứ mệnh đảm bảo an toàn cho thủ đô.”
Động thái này diễn ra sau khi ông Trump viện dẫn Đạo luật Tự quản năm 1973, ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, đặt toàn bộ Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) dưới sự kiểm soát của liên bang. Hơn 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật tại Washington.
Một sắc lệnh hành pháp từ Nhà Trắng cho thấy Washington hiện có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất nước Mỹ, với tỷ lệ giết người năm 2024 lên tới 27,54 trên 100.000 cư dân. Chính quyền liên bang cho rằng việc can thiệp là cần thiết để khôi phục pháp luật và trật tự.
Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Thị trưởng Washington, bà Muriel Bowser, gọi đây là hành động “đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ”, đồng thời cho rằng việc chính quyền liên bang tiếp quản cảnh sát thủ đô có thể ảnh hưởng đến quyền tự quản địa phương.
Ngoài 800 binh sĩ tại chỗ, một số bang Cộng hòa như Ohio, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Tennessee và West Virginia đã điều động thêm khoảng 1.200 quân nhân tới hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng này sẽ duy trì hiện diện cho đến khi tình hình an ninh được kiểm soát.
Nhiệm vụ của Vệ binh Quốc gia tập trung vào việc tăng cường tuần tra tại các điểm công cộng quan trọng, qua đó răn đe và ngăn chặn tội phạm.
Tính đến ngày 21/8, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã có 630 vụ bắt giữ tại Washington kể từ khi áp dụng tình trạng khẩn cấp. Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi nhấn mạnh: “Sứ mệnh của chúng tôi về việc làm cho Washington an toàn trở lại vẫn chưa hề chậm lại.”
Dù chính quyền liên bang công bố nhiều vụ bắt giữ, trước đó Sở Cảnh sát Washington từng báo cáo tội phạm bạo lực trong thành phố giảm 35% trong năm 2024, mức thấp nhất trong hơn 30 năm. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện thông tin cho rằng MPD có thể đã làm giả số liệu thống kê, buộc Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra.
Việc triển khai lực lượng tuần tra đường phố là một phần trong chiến dịch mà Tổng thống Trump gọi là “trấn áp tội phạm ở Washington”. Ông khẳng định sẽ sớm công bố một kế hoạch tổng thể nhằm đưa thủ đô “vĩ đại trở lại”, bao gồm việc đưa người vô gia cư ra khỏi trung tâm thành phố và tăng cường xử lý các tội phạm nguy hiểm.



