Ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc.

Đồng thời siết kiểm soát xuất khẩu đối với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất kể từ 1/11, nhằm đáp trả những gì ông gọi là “động thái cực kỳ gây hấn” của Bắc Kinh.

“Thật khó tin Trung Quốc lại hành động như vậy, nhưng họ đã làm và phần còn lại đã là lịch sử,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cũng đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.

TRum thue TQ

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/10 - Ảnh: AP

“Tôi đã dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại APEC ở Hàn Quốc sau hai tuần nữa, nhưng giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy,” ông Trump cho biết.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông nói thêm: “Tôi chưa hủy sự kiện, nhưng không biết liệu chúng tôi có gặp nhau hay không. Dù sao tôi cũng sẽ có mặt, vì vậy tôi cho rằng hai bên có thể tổ chức sự kiện.”

Thông báo áp thuế mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump cáo buộc Trung Quốc gửi thư tới nhiều quốc gia, thông báo về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nhóm nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong công nghệ cao, xe điện, thiết bị quân sự và năng lượng tái tạo.

Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất điện thoại thông minh, pin xe điện, chip máy tính và radar quân sự. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, khiến các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng của Bắc Kinh.

Việc siết chặt xuất khẩu từ phía Trung Quốc được xem là động thái đáp trả chính sách thương mại cứng rắn của Washington, bao gồm việc hạn chế chuyển giao công nghệ bán dẫn tiên tiến cho Bắc Kinh và cấm xuất khẩu thiết bị phần mềm liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Giới quan sát cho rằng tuyên bố mới nhất của ông Trump đánh dấu sự leo thang mới trong căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, vốn đã kéo dài nhiều năm qua. Việc áp thuế bổ sung 100% có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá hàng hóa tăng mạnh và gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính quốc tế.

Các nhà phân tích tại Washington nhận định, động thái này cũng là chiến thuật gây áp lực chính trị trước cuộc gặp APEC, nhằm buộc Trung Quốc nhượng bộ trong các lĩnh vực xuất khẩu chiến lược và cạnh tranh công nghệ cao.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nói trên. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó từng chỉ trích chính quyền Mỹ “chính trị hóa thương mại” và phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong nền kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia thương mại quốc tế cảnh báo, nếu hai bên tiếp tục áp dụng các biện pháp trả đũa, thế giới có thể chứng kiến một vòng xoáy căng thẳng kinh tế mới, tương tự cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung năm 2018, khi Washington lần đầu đánh thuế hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Hiện chưa rõ liệu cuộc gặp Trump – Tập tại APEC có được tổ chức hay không, song tuyên bố của ông Trump đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ các kênh đối thoại kinh tế song phương, vốn được xem là chìa khóa giúp ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bình luận