Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói rõ: “Một sự kết thúc thật sự, không phải một lệnh ngừng bắn. Một kết thúc hay một sự nhượng bộ hoàn toàn điều đó cũng tốt”. Trên nền tảng Truth Social, ông từng hé lộ về một điều “lớn hơn một lệnh ngừng bắn”.
Theo CNN, Tổng thống Trump dự kiến triệu tập nhóm an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống vào cùng ngày để đánh giá bước đi tiếp theo, trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Iran có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ông Trump cũng khẳng định ông sẽ theo dõi sát các diễn biến trong vòng 48 giờ tới để xác định liệu Israel có giảm hay gia tăng các đòn tấn công vào Iran hay không.
Khi được hỏi về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump tỏ ra cứng rắn: “Tôi hy vọng chương trình đó sẽ bị xóa sổ từ lâu trước khi chuyện đó xảy ra. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân”.
Về lý do Mỹ kêu gọi sơ tán công dân khỏi Tehran, ông Trump cho biết không có mối đe dọa cụ thể nhưng đó là hành động phòng ngừa cần thiết. “Với tình hình hiện tại, tốt hơn là mọi người nên an toàn”, ông nói.
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu quân đội hay tài sản Mỹ bị tấn công. “Tôi nghĩ họ biết họ không được động đến quân đội của chúng ta”, ông nhấn mạnh.
Ông Trump để ngỏ khả năng cử Phó Tổng thống JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff đến Iran trong tuần này, tùy thuộc vào diễn biến thực địa.
Nga sẵn sàng hòa giải, Israel tiếp tục cảnh báo
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn giữ lập trường sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai bên, nhưng Israel hiện “không thể hiện mong muốn theo đuổi giải pháp hòa bình”. Ông cảnh báo tình hình đang “leo thang phi mã” và kêu gọi cả hai bên kiềm chế.
Phía Israel tiếp tục phát đi những tín hiệu cứng rắn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei “có thể chịu kết cục giống như Saddam Hussein” nếu tiếp tục “phạm tội ác chiến tranh”.
Vị bộ trưởng này cũng nhắc lại vụ không kích nhắm vào trụ sở Đài Truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ở Tehran ngày 16/6, đồng thời tuyên bố các cơ quan chính quyền dân sự Iran có thể trở thành mục tiêu kế tiếp.



