Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ra quan điểm gây chú ý về xung đột Nga - Ukraine, ví von cuộc chiến này như một “cuộc ẩu đả giữa hai đứa trẻ ghét nhau” và cho rằng “đôi khi tốt hơn là để bọn trẻ đánh nhau thêm một lúc rồi mới tách ra”.
Tuyên bố này được xem là tín hiệu cho thấy sự thay đổi lập trường của ông Trump đối với cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm giữa hai quốc gia Đông Âu.
Ông chủ Nhà Trắng từng nhiều lần kêu gọi hai bên nhanh chóng đàm phán ngừng bắn và hướng đến hòa bình.
“Tôi từng nói với ông Putin trong một cuộc điện đàm rằng: ‘Ngài có thể phải tiếp tục chiến đấu và chịu tổn thất đáng kể’. Cũng như trong thể thao, trọng tài thường để các bên đánh nhau vài giây trước khi can thiệp”, ông Trump chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp.
Thủ tướng Đức Merz gọi Tổng thống Mỹ là “người chủ chốt trên thế giới có thể chấm dứt cuộc giao tranh đẫm máu”, thể hiện niềm tin rằng vai trò của ông Trump sẽ là then chốt nếu tiến trình hòa bình thực sự được khởi động trở lại.
Tình hình chiến sự trên thực địa vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, còn Kiev duy trì các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ đối phương bằng máy bay không người lái. Điện Kremlin tuyên bố sẽ “đáp trả khi cảm thấy phù hợp”.
Song song với các hoạt động quân sự, các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên được nối lại tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước. Dù đã gặp nhau hai lần, gần nhất là ngày 2/6, hai phái đoàn vẫn chưa đạt được đột phá nào ngoài các thỏa thuận trao đổi tù binh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/6 khẳng định Kiev sẽ không đàm phán ở cấp thấp mà chỉ sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáp lại, phía Moskva bác bỏ đề xuất này khiến tiến trình đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.
Một số nhà phân tích quốc tế nhận định, nỗ lực đàm phán hiện tại chủ yếu mang tính hình thức nhằm duy trì hình ảnh hòa hoãn trước dư luận quốc tế và tránh phản ứng gay gắt từ phía Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thể hiện sự quan tâm trực tiếp đến chiến sự.



