Ông Trump cho rằng nếu không có Mỹ, hai tuyến hàng hải huyết mạch này đã không tồn tại. Ông cũng cho biết đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio "lập tức xử lý vấn đề".
Hiện giới chức Panama và Ai Cập chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Trump.
Kênh đào Panama dài hơn 80 km, nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương và chiếm khoảng 5% lưu lượng hàng hải toàn cầu. Mỹ từng xây dựng và quản lý kênh này suốt nhiều thập kỷ trước khi chuyển giao quyền kiểm soát hoàn toàn cho Panama vào năm 1999.
Kênh đào Panama là tuyến vận tải quan trọng đối với tàu chiến và tàu thương mại Mỹ, với khoảng 40% lưu lượng container của Mỹ đi qua đây.
Trước đó, ông Trump từng đe dọa giành lại quyền kiểm soát kênh Panama, kể cả bằng vũ lực, gây phản ứng mạnh từ các nước Mỹ Latin.
Trong khi đó, kênh đào Suez dài hơn 190 km, nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải, là tuyến ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 10% giá trị thương mại toàn cầu.
Từ cuối năm 2023, hoạt động qua Suez gặp nhiều khó khăn do lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tập kích tàu hàng nhằm phản đối các chiến dịch quân sự của Anh và Mỹ tại Trung Đông. Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm mạnh, mất khoảng 7 tỷ USD năm ngoái.
