Trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News (Mỹ) ngày 7/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vừa qua đã mang lại cho nhà lãnh đạo Nga điều mà ông mong muốn.
Ông Zelensky nói: “Thật đáng tiếc khi Ukraine không có mặt ở đó (Alaska), vì tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã trao cho ông Putin điều mà ông ta muốn. Ông ấy rất muốn gặp Tổng thống Trump, tổng thống của Mỹ. Và tôi nghĩ rằng ông Putin đã đạt được điều đó. Thật đáng tiếc!”
Nhà lãnh đạo Ukraine bình luận thêm: “Ông Putin không muốn gặp tôi, nhưng ông ấy rất muốn gặp tổng thống Mỹ, để cho mọi người thấy những hình ảnh và video ông ấy đã ở đó.”
Trước đó, ông cáo buộc Moscow đang cố trì hoãn các nỗ lực hòa bình thay vì thực sự thúc đẩy. “Chúng ta phải ngừng mua bất kỳ loại năng lượng nào từ Nga. Các vị cần phải tước vũ khí của họ. Năng lượng chính là vũ khí của họ,” ông nói.
Về khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Putin, ông Zelensky khẳng định phía Nga đã đưa ra những điều kiện mà ông không thể chấp nhận. “Tôi không thể đến Matxcơva trong lúc đất nước của tôi đang hứng chịu tên lửa và các cuộc tấn công mỗi ngày. Tôi không thể đến thủ đô của họ. Điều đó là dễ hiểu. Và ông ta cũng hiểu rõ điều đó,” ông nói.
Tuần trước, Tổng thống Putin ít nhất hai lần công khai mời ông Zelensky tới thủ đô Matxcơva để đàm phán. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ, cho rằng lời mời này không nghiêm túc. Ngày 4/9, ông Zelensky nhấn mạnh: “Nếu các ông muốn cuộc gặp không diễn ra thì hãy mời tôi đến Matxcơva.”
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8 là một phần trong nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, cuộc gặp này không mang lại bước đột phá nào.
Bất chấp những nỗ lực gần đây của ông Trump, con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh trên thực địa sẽ lắng xuống.
Ngày 7/9, Tổng thống Trump cho biết một số nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tới Mỹ vào ngày 8 hoặc 9/9 (giờ địa phương) để thảo luận về cách chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Ông cũng thông tin rằng mình sẽ sớm có cuộc trao đổi tiếp theo với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


