Trong hội nghị thượng đỉnh với gần 50 lãnh đạo châu Âu tại Copenhagen (Đan Mạch), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các vụ xâm nhập không phận bằng máy bay không người lái (drone) gần đây tại Đan Mạch, Estonia và Ba Lan là “dấu hiệu rõ ràng Nga đủ liều lĩnh để leo thang cuộc chiến”.
Theo ông Zelensky, xung đột hiện nay “không bao giờ chỉ nhắm vào Ukraine, mà còn nhằm phá hoại phương Tây và toàn châu Âu”. Phát biểu này làm gia tăng lo ngại rằng chiến sự Nga - Ukraine có thể lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ trước tình trạng quân sự hóa ngày càng gia tăng tại châu Âu. Ông khẳng định Nga “không yếu kém, không thiếu quyết đoán” và đang theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự ở lục địa già.
Theo ông Putin, những lo ngại Nga tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ là “cơn cuồng loạn” do giới tinh hoa chính trị châu Âu thổi bùng, nhằm hợp lý hóa việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Ông còn mỉa mai: “Hãy thư giãn, ngủ ngon hoặc giải quyết những vấn đề của chính các bạn” ám chỉ các khó khăn kinh tế và xã hội nội tại của châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các nước phương Tây nên sẵn sàng áp dụng biện pháp cứng rắn hơn khi đối đầu với máy bay không người lái của Nga.
“Điều rất quan trọng là phải có thông điệp rõ ràng. Những máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ của chúng ta đang rất liều lĩnh”, ông Macron nhấn mạnh.



