Theo thông báo từ Cơ quan Truyền thông Liên quân (ISPR), tổng cộng 51 người Pakistan thiệt mạng, bao gồm 11 binh sĩ và 40 dân thường.
Trong số dân thường thiệt mạng có 7 phụ nữ và 15 trẻ em. Ngoài ra, 78 quân nhân và 121 người dân khác cũng bị thương trong các cuộc tấn công, đáng chú ý là đợt tập kích quy mô lớn của Ấn Độ vào rạng sáng ngày 7/5.
ISPR chưa đưa ra thông tin cụ thể về thiệt hại vật chất hoặc vũ khí, nhưng trước đó tuyên bố Pakistan đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ và 1 UAV của Ấn Độ.
Phía Ấn Độ cũng cho biết họ đã “vô hiệu hóa” nhiều khí tài của Pakistan, song không công bố con số cụ thể.
Giao tranh khởi phát từ vụ xả súng hôm 22/4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. Sau đó, quân đội Pakistan mở chiến dịch đáp vào ngày 10/5, nhắm vào 26 mục tiêu quân sự của Ấn Độ bằng loạt tên lửa Fatah-1, Fatah-2, UAV tự sát, pháo binh và tiêm kích.
Pakistan còn tuyên bố nhiều UAV của họ đã tiến sâu vào không phận các thành phố lớn của Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi.

Đỉnh điểm xung đột diễn ra vào rạng sáng 7/5 với một trận không chiến được không quân Pakistan công bố sơ đồ chi tiết, trong đó ghi nhận sự tham gia của nhiều chiến đấu cơ hiện đại.
Đến chiều 10/5, hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5 tuyên bố nước này chỉ “tạm dừng” các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu được cho là cơ sở khủng bố ở Pakistan, và cảnh báo có thể nối lại hành động quân sự bất kỳ lúc nào.
Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố nước này đã giành chiến thắng trong chiến dịch Marka-e-Haq, đồng thời ấn định ngày 10/5 hàng năm là “Ngày chiến thắng”, với lễ vinh danh quân đội được tổ chức vào ngày 16/5.
Các quan chức quân sự cấp cao của hai nước cũng đã điện đàm qua đường dây nóng vào đầu tuần để đánh giá hiệu lực thỏa thuận ngừng bắn. Hai bên xác nhận không có vi phạm nào trong ngày 12/5 và cam kết kiềm chế, tránh leo thang, đồng thời xem xét giảm quân số tại các điểm nóng biên giới.