Balochistan, tỉnh lớn nhất Pakistan về diện tích, nằm ở phía Tây Nam của quốc gia, vốn là khu vực giàu tài nguyên nhưng cũng là nơi thường xuyên xảy ra bất ổn và bạo lực sắc tộc.
Tình trạng căng thẳng ở đây đã kéo dài nhiều năm, với các cuộc tấn công và bạo loạn thường xuyên diễn ra.
Trong loạt vụ tấn công, vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra trên một tuyến quốc lộ chính, nơi phiến quân đã tấn công nhiều phương tiện giao thông, từ xe buýt chở khách đến xe tải chở hàng.
Cuộc tấn công này đã khiến 23 người thiệt mạng và 35 phương tiện bị đốt cháy. Đây là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào các phương tiện dân sự trong khu vực này.
Phiến quân cũng thực hiện nhiều vụ nổ trên một cây cầu đường sắt nối thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan.
Các vụ nổ đã làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông đường sắt, ảnh hưởng đến việc kết nối giữa thành phố Quetta và tuyến đường sắt nối với nước láng giềng Iran.
Phiến quân cũng đã nhắm mục tiêu vào các đồn cảnh sát và cơ sở an ninh trong tỉnh, khiến 10 người thiệt mạng, bao gồm cả các nhân viên an ninh.
Những cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm gia tăng sự căng thẳng trong khu vực vốn đã bất ổn.
Nhóm phiến quân "Quân đội Giải phóng Baloch" (BLA) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.
Nhóm này từ lâu đã hoạt động nhằm mục đích đòi hỏi quyền tự trị nhiều hơn cho người Baloch và phản đối sự khai thác tài nguyên của khu vực mà không có sự tham gia của người dân địa phương.
Phản ứng trước các vụ tấn công, Văn phòng Thủ tướng Pakistan, do ông Shehbaz Sharif đứng đầu, đã lên án hành động này và cam kết sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý.
Thủ tướng Sharif khẳng định rằng lực lượng an ninh sẽ tiếp tục điều tra và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hoạt động phiến quân trong khu vực.



