Vụ phóng thử tên lửa của Pakistan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ leo thang sau vụ xả súng gây chết người tại khu vực tranh chấp Kashmir.
"Pakistan thử nghiệm thành công Hệ thống Vũ khí Abdali, tên lửa đất đối đất có tầm bắn 450 km”, trích thông báo của quân đội Pakistan.
Theo đó, cuộc phóng thử nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu và đánh giá hiệu quả của các thông số kỹ thuật quan trọng, trong đó có hệ thống dẫn đường hiện đại và khả năng cơ động đã được nâng cấp.
Tên lửa Abdali, được phát triển từ những năm 1990, là loại tên lửa đất đối đất có thể mang đầu đạn nặng từ 250 đến 450 kg, đủ sức tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, sân bay hoặc nhà máy điện.
Quân đội Pakistan cho biết vị trí phóng tên lửa hướng ra biển Ả Rập hoặc khu vực sa mạc thuộc tỉnh Balochistan chứ không phải về phía biên giới với Ấn Độ.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời chúc mừng tới các lực lượng tham gia vụ phóng thử lần này.
Cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ ít ngày sau vụ tấn công hôm 22/4 nhằm vào du khách tại thị trấn Pahalgam thuộc Kashmir khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.
Ấn Độ cáo buộc 2 nghi phạm là công dân Pakistan và quy trách nhiệm cho Islamabad, trong khi Pakistan bác bỏ cáo buộc và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.
Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết nước này có "tin tình báo đáng tin cậy" rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự trong vòng vài ngày tới.
Tình hình hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Đại tướng Syed Asim Munir đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp cao, nhấn mạnh yêu cầu “nâng cao cảnh giác và sẵn sàng trên mọi mặt trận”.
Về phía Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố đã trao cho quân đội “quyền tự do hoàn toàn” để xử lý vụ tấn công, khẳng định “sẽ truy đuổi những kẻ đứng sau vụ việc đến tận cùng của thế giới”.
Trước đó vào hôm 27/4, Hải quân Ấn Độ cũng tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật nhằm “tái khẳng định khả năng tấn công chính xác ở tầm xa”.

Khu vực Kashmir - vùng lãnh thổ đang bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan nhưng cả hai đều tuyên bố chủ quyền - từ lâu là điểm nóng xung đột giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở khu vực Nam Á.
Các vụ đấu súng dọc đường ranh giới kiểm soát (LoC) vẫn xảy ra, dù chưa ghi nhận thương vong lớn. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã kêu gọi hai bên kiềm chế và giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.