Pakistan trục xuất loạt quan chức, đóng không phận và ngừng thương mại với Ấn Độ

PAKISTAN - Ngày 24/4, Chính phủ Pakistan tuyên bố loạt biện pháp cứng rắn nhằm vào Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nghiêm trọng, sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir.

Trong tuyên bố phát đi từ Văn phòng Thủ tướng, Islamabad khẳng định "các cố vấn quốc phòng Ấn Độ tại Islamabad là những người không được hoan nghênh và cần rời khỏi Pakistan ngay lập tức".

Đây là kết quả của cuộc họp khẩn cấp do Thủ tướng Shehbaz Sharif chủ trì cùng Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ngoài việc trục xuất nhân viên ngoại giao, Pakistan cũng thông báo hủy toàn bộ thị thực đã cấp cho công dân Ấn Độ, trừ những người hành hương theo đạo Sikh.

Cửa khẩu Wagah – tuyến đường bộ chủ yếu giữa hai nước – sẽ bị đóng cửa hoàn toàn, không có ngoại lệ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif Ảnh AFP
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - Ảnh: AFP

Đáng chú ý, Pakistan cũng tuyên bố đóng cửa không phận với tất cả máy bay do Ấn Độ sở hữu hoặc vận hành, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại với Ấn Độ, bao gồm cả hàng hóa trung chuyển qua nước thứ ba.

Chính quyền Islamabad nhấn mạnh, bất kỳ hành động nào từ phía New Delhi nhằm can thiệp vào dòng chảy của các con sông theo Hiệp ước Nước sông Indus đều sẽ bị coi là "tuyên chiến", và Pakistan sẽ đáp trả bằng "toàn bộ sức mạnh quốc gia".

Cuộc đối đầu ngoại giao căng thẳng này bùng phát sau vụ xả súng hôm 22/4 tại khu nghỉ dưỡng Pahalgam ở vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Vụ việc khiến 25 du khách Ấn Độ và một người Nepal thiệt mạng – được xem là cuộc tấn công gây thương vong dân sự lớn nhất tại khu vực Himalaya trong 25 năm qua.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, và ngay lập tức đưa ra các biện pháp trả đũa mạnh mẽ, bao gồm đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus năm 1960 – thỏa thuận vốn giữ vai trò sống còn trong chia sẻ nguồn nước giữa hai quốc gia láng giềng.

New Delhi cũng cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Islamabad và yêu cầu một số đại diện Pakistan về nước.

Cho đến nay, chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan tiếp tục leo thang và dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu sâu sắc hơn giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân, vốn từng trải qua nhiều lần xung đột lớn nhỏ trong quá khứ vì khu vực Kashmir đang tranh chấp.

Bình luận