Quốc hội Peru vừa thông qua luật thuế mới, theo đó mức thuế thu nhập áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn sẽ giảm từ 29,5% xuống còn 15% trong vòng 10 năm tới. Các doanh nghiệp quy mô trung bình sẽ chỉ phải nộp thuế 1,5%, trong khi các doanh nghiệp nhỏ được miễn hoàn toàn.
Chính phủ Peru đặt mục tiêu đến năm 2050, doanh thu từ xuất khẩu nông sản sẽ vượt qua ngành khai thác khoáng sản – vốn được xem là trụ cột kinh tế của nước này. Hiện nay, Peru là quốc gia sản xuất đồng lớn thứ ba thế giới.
Peru giảm mạnh thuế thu nhập cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn. - Ảnh: Getty Images.
Bộ trưởng Phát triển nông nghiệp và Thủy lợi Peru, ông Ángel Manero Campos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng: “Chính sách này sẽ giúp chúng tôi thu hút thêm đầu tư”.
Vào năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Peru đạt 12,8 tỷ USD.
Ông Manero dự báo, con số này có thể tăng lên khoảng 15 tỷ USD vào năm 2025 nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu trái cây, đặc biệt là quả việt quất – sản phẩm chủ lực của ngành nông sản Peru, hiện được xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, các loại quả như nho, bơ, ca cao và xoài cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.
Để mở rộng diện tích canh tác, Peru đã xây dựng danh mục các dự án thủy lợi công – tư với tổng vốn đầu tư khoảng 24 tỷ USD, tập trung chủ yếu tại các vùng ven biển. Trong đó, 8 dự án trị giá 11 tỷ USD đã được khởi động.
Ông Manero cho biết, thị trường tiếp theo mà Peru hướng tới là Ấn Độ, với một hiệp định thương mại tự do dự kiến được ký kết trong năm nay. Trước đó, Peru cũng vừa công bố một thỏa thuận thương mại mới với Indonesia.

