
Một xe cứu thương bị phá hủy sau vụ không kích tại một khu vực do phe đối lập kiểm soát ở phía đông Aleppo (Ảnh: AP)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London và giới chức tại một bệnh viện ở Aleppo cho biết, các vụ pháo kích dữ dội của quân đội Syria đã khiến 91 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Ngoài ra, có hơn 40 tòa nhà bị phá hủy.
Trước đó vào ngày 22/9, quân đội Syria tuyên bố nối lại các cuộc tấn công quân sự tại Aleppo.
Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm về tình hình Syria.
Ông Kerry khẳng định Mỹ và Nga đã đạt được "một số tiến triển" trong việc giải quyết những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Syria.
Trong khi đó, ông Lavrov cũng cho biết việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Syria mà Nga - Mỹ đạt được trước đó là hết sức quan trọng.
Trước đó, truyền thông Nga đưa tin rằng Ngoại trưởng Lavrov muốn thỏa thuận ngừng bắn phải được cả hai bên tham chiến tại Syria cùng tuân thủ chứ không nên chỉ có quân đội Syria tuân thủ. Mong muốn này của Nga đã không được phía Mỹ đáp lại.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Kerry yêu cầu các máy bay chiến đấu của quân đội Syria và Nga phải ngừng bay. Yêu cầu này của Mỹ cũng không được phía Nga hưởng ứng.
Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, khu vực phía đông Aleppo đang đối mặt với những đợt tấn công mới và có thể sẽ tiếp tục “trong một khoảng thời gian”, trong đó sẽ bao gồm các vụ tấn công trên bộ.
Aleppo từng là trung tâm kinh tế của Syria, là nơi giao thoa giữa các nền văn minh trong hàng thiên niên kỷ. Nó đã từng bị chiếm đóng bởi người Hy Lạp, Byzantine và nhiều triều đại Hồi giáo.
Aleppo là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986.
Tuy nhiên, kể từ cuộc nội chiến bùng phát tại Syria vào năm 2011, Aleppo đã bị tàn phá bởi đạn bom. Một số di tích lịch sử tại thành phố này đã bị các tay súng sử dụng làm công sự.
Có nhận định cho rằng, vì là di sản của thế giới, lại có tiềm năng kinh tế to lớn, do đó bất kỳ ai kiểm soát được Aleppo sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột.
Kể từ khi xảy ra nội chiến, Aleppo đã bị quân đội chính phủ Syria, các lực lượng nổi dậy và các tổ chức cực đoan chia nhau nắm quyền kiểm soát.
Hiện khu vực phía tây Aleppo đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria, trong khi đó khu vực phía đông thành phố do lực lượng nổi dậy và các tổ chức cực đoan kiểm soát.
