Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng quy định này. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết lệnh cấm dự kiến được triển khai từ tháng 9 năm nay.
Dự luật đã được Hạ viện Pháp thông qua với 279 phiếu thuận và 81 phiếu chống, sau khi nhận được sự chấp thuận của Thượng viện.
Theo kế hoạch, từ ngày 1/9, người dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mới trên các nền tảng mạng xã hội. Đến tháng 1/2027, quy định sẽ được áp dụng đối với toàn bộ các tài khoản hiện có.
Bộ trưởng Kỹ thuật số Anne Le Hénanff cho biết việc xác minh độ tuổi sẽ do các nền tảng mạng xã hội thực hiện. Người dùng tại Pháp sẽ phải xác minh độ tuổi trong thời hạn 4 tháng; những tài khoản xác định thuộc người dưới 15 tuổi sẽ bị đóng. Chính phủ cũng khẳng định sẽ bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai.
Quy định mới được ban hành sau khi cơ quan y tế Pháp cảnh báo các nền tảng như TikTok, Snapchat và Instagram có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, đặc biệt là nữ giới.
Luật không cấm trẻ em truy cập các nền tảng giáo dục hoặc bách khoa toàn thư trực tuyến. Đồng thời, trẻ em và phụ huynh sẽ không bị xử phạt nếu vi phạm. Trách nhiệm kiểm soát người dùng dưới độ tuổi quy định và các chế tài liên quan sẽ thuộc về các nền tảng mạng xã hội.
Bước đi của Pháp đang được nhiều quốc gia châu Âu theo dõi. Hiện Ủy ban châu Âu (EC) cũng xem xét các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, đồng thời thử nghiệm ứng dụng xác minh độ tuổi tại một số quốc gia thành viên.

