Giới chức tư pháp Pháp ngày 14/11 cho biết nước này đã chính thức dỡ bỏ toàn bộ lệnh hạn chế đi lại đối với Pavel Durov, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram, người đang bị điều tra liên quan tới việc nền tảng này bị cáo buộc chứa đựng và lan truyền các nội dung phi pháp.
Pavel Durov, doanh nhân mang hai quốc tịch Nga và Pháp, bị bắt tại Paris năm 2024 và bị điều tra vì cáo buộc Telegram đồng lõa trong một loạt hoạt động phạm pháp, bao gồm phát tán hình ảnh lạm dụng trẻ em và hỗ trợ giao dịch bất hợp pháp. Sau khi bị bắt, ông Durov bị cấm rời khỏi Pháp và phải chịu giám sát tư pháp.
Đến tháng 7 vừa qua, tòa án bắt đầu nới lỏng hạn chế, cho phép ông thỉnh thoảng trở về Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi Telegram đặt trụ sở, với thời gian tối đa hai tuần mỗi lần. Nay, theo nguồn tin tư pháp, tất cả các biện pháp hạn chế còn lại đã được dỡ bỏ và ông Durov không còn nghĩa vụ trình diện cảnh sát tại Nice. Giới chức Pháp cho biết ông tuân thủ đầy đủ các quy định giám sát suốt một năm qua.
Trước đó, trong buổi thẩm vấn tháng 12/2024, Durov thừa nhận tình trạng tội phạm mạng gia tăng trên nền tảng Telegram và cam kết tăng cường biện pháp kiểm soát. Tuy nhiên, ông đồng thời cáo buộc cơ quan chức năng Pháp “không tuân thủ đúng quy trình pháp lý” khi yêu cầu xử lý nội dung. Ông cũng phủ nhận các cáo buộc và khẳng định vụ bắt giữ đã “gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh một nước Pháp tự do”.
Cuộc điều tra đối với Telegram và vai trò của Durov vẫn đang tiếp tục.



