Pháp đối mặt khủng hoảng chính trị, "quốc hội treo" khó giải quyết

PHÁP - Tối ngày 26/8 (giờ địa phương), Điện Elysée thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không bổ nhiệm bà Lucie Castets, ứng viên của liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP), làm thủ tướng.

Quyết định này được đưa ra sau hai ngày tham vấn giữa ông Macron với lãnh đạo các đảng phái và các nhà lập pháp nhằm giải quyết tình trạng tê liệt trong chính trường Pháp.

NFP liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 7, đã không đạt được đa số cần thiết để thành lập chính phủ hoặc theo đuổi các chương trình nghị sự của mình. Điều này tạo ra một tình huống "quốc hội treo," trong đó không có đảng phái hoặc liên minh nào nắm giữ đa số ghế. Chính trường Pháp hiện đang chia rẽ với khối cánh tả, cánh hữu và trung dung không nắm quyền kiểm soát.

tong-thong-phap
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris ngày 25/8 - Ảnh: AFP

Trong bối cảnh này, Tổng thống Macron đã cố gắng tìm kiếm một ứng viên thủ tướng được cả NFP và phe trung dung do mình lãnh đạo ủng hộ. Mục tiêu của ông là thành lập một chính phủ tương đối trung dung, không nghiêng hẳn về một phía chính trị nào. Tuy nhiên, sau quá trình tham vấn, ông Macron đã thông báo rằng việc bổ nhiệm bà Castets sẽ dẫn đến việc hơn 350 nghị sĩ bỏ phiếu chống, tức là chính phủ đó không thể hoạt động.

Ông Macron nhấn mạnh rằng việc duy trì sự ổn định thể chế là ưu tiên hàng đầu và tuyên bố rằng quyết định không bổ nhiệm bà Castets là cần thiết để đảm bảo chính phủ không bị đình trệ. Tổng thống Pháp cũng cho biết sẽ bắt đầu một vòng tham vấn mới với các lãnh đạo chính trị vào ngày 27/8 nhằm tìm kiếm giải pháp khả thi hơn.

Tuyên bố của ông Macron nhanh chóng gây ra sự phản đối từ phía NFP. Đại diện của liên minh này khẳng định rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thương thảo nào trừ khi điều đó nhằm trao quyền cho NFP thành lập chính phủ.

Họ nhấn mạnh rằng vì NFP giành được nhiều phiếu nhất tại Hạ viện, nên thủ tướng phải là người thuộc NFP. Ông Jean-Luc Mélenchon, chủ tịch đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI), đã chỉ trích quyết định của Macron, cho rằng nó tạo ra "tình huống đặc biệt nghiêm trọng."

Ông Mélenchon tuyên bố rằng Tổng thống Macron không công nhận kết quả bầu cử nơi NFP giành nhiều ghế nhất và từ chối bổ nhiệm bà Castets. Dưới tình hình này, các nghị sĩ của LFI có thể trình đề xuất bãi nhiệm Tổng thống Macron và phản đối bất kỳ ứng cử viên thủ tướng nào không phải bà Castets.

Bình luận