Ngày 10/10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF) François Villeroy de Galhau đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình hình kinh tế đất nước trong bối cảnh bất ổn chính trị kéo dài.
Ông Villeroy de Galhau xác định sự bất định chính là nguyên nhân trực tiếp làm giảm tốc độ tăng trưởng.
Phát biểu trên đài RTL, ông nhấn mạnh: “Sự bất định là điều trái ngược với niềm tin, và vì thế là kẻ thù số một của tăng trưởng.”
Theo ước tính của Thống đốc BdF, thiệt hại về tăng trưởng mà nền kinh tế Pháp phải gánh chịu đã lên tới 0,4 - 0,5 điểm phần trăm GDP, tương đương khoảng 12-15 tỷ euro (khoảng 13,8-17,3 tỷ USD).
Ông phân tích, bối cảnh chính trị rối ren đã tác động kép. Đó là với hộ gia đình phải gia tăng tiết kiệm và cắt giảm tiêu dùng. Với doanh nghiệp phải trì hoãn các kế hoạch đầu tư.
Ông Villeroy de Galhau xác nhận tăng trưởng quý 3 của Pháp chỉ đạt 0,3%, tương đương quý trước, và tăng trưởng cả năm 2025 dự kiến chỉ đạt khoảng 0,7%.

Bên cạnh vấn đề tăng trưởng, Thống đốc BdF cũng đưa ra cảnh báo về tình hình ngân sách và kêu gọi hành động quyết liệt để đáp ứng các cam kết với Liên minh châu Âu (EU).
Pháp dự kiến thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 5,4% GDP vào năm 2025. Để đạt mục tiêu 3% GDP vào năm 2029 theo cam kết với EU, ông Villeroy de Galhau cho rằng Pháp cần giảm thâm hụt ngân sách ít nhất 0,6 điểm GDP trong năm 2026.
Đối với dự thảo ngân sách năm 2026, dự kiến được trình trong tuần tới, ông Villeroy de Galhau kêu gọi Chính phủ tập trung “trước hết hành động về phía chi tiêu.”
Ông chỉ ra rằng: “Pháp có chế độ an sinh xã hội tương tự các nước châu Âu khác, nhưng chi phí lại cao hơn nhiều,” hiện chiếm tới khoảng 9% GDP, tương đương 270 tỷ euro.


