Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm tại khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau. Đây đã là lần thứ ba trong tuần chính quyền thành phố phải áp dụng biện pháp khẩn cấp này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo động mới.
Ở miền Nam nước Pháp, chính quyền tỉnh Pyrénées-Orientales thông báo cấm biểu tình tại trung tâm thành phố Perpignan từ ngày 22 đến 25/10. Lực lượng bảo đảm an ninh trong ngày 24/10 sẽ tăng gấp đôi so với cuối tuần trước, với sự phối hợp của cảnh sát quốc gia, hiến binh và cảnh sát thành phố.
Lệnh giới nghiêm đối với người chưa thành niên cũng được áp dụng từ 19h30 ngày 24/10 đến 6h sáng hôm sau.
Theo kế hoạch tăng cường an ninh được Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez công bố ngày 20/10, Pháp sẽ huy động thêm lực lượng chuyên trách cùng trực thăng, xe bọc thép Centaure và xe phun nước để bảo đảm trật tự trong ngày biểu tình 24/10.
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là khôi phục trật tự tại Paris, Marseille, Lyon cùng nhiều thành phố khác.
Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát để tăng cường khả năng kiểm soát tình hình. Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh phương án triển khai lực lượng sau những chỉ trích về việc nhiều khu vực trung tâm đô thị không được bảo vệ đầy đủ trong đợt bạo loạn vừa qua.
Trong khi đó, tại Đức, trước lời kêu gọi tổ chức biểu tình của giới trẻ ngày 31/10, các cơ quan an ninh nước này đang theo dõi sát tình hình và phối hợp với Pháp, Italy nhằm đánh giá nguy cơ bạo lực.
Bộ Nội vụ Đức nhấn mạnh cần phân biệt các cuộc biểu tình hòa bình của sinh viên với những hoạt động có nguy cơ bị các phần tử cực đoan lợi dụng để kích động bạo lực.























