Phi công Ukraine bị tố bắn rơi MH17 tự sát

(VOH) - Phi công Ukraine bị Nga đổ lỗi bắn hạ MH17 đã tự sát bằng súng tại nhà riêng ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine ngày 19.3 vì áp lực công việc.

Phi công Vladyslav Voloshyn (29 tuổi) phục vụ trong quân đội Ukraine và từng thực hiện 33 nhiệm vụ bay cùng với chiếc cường kích Su-25, chống phe ly khai ở vùng Donbas phía đông Ukraine. 

Phi công Vladyslav Voloshyn (Ảnh: BBC)

Sau khi giải ngũ, ông làm việc tại sân bay Mykolaiv, gần TP Odessa – Ukraine trên cương vị quyền Giám đốc điều hành được một thời gian ngắn. 

Người thân cho biết ông Voloshyn đã bị trầm cảm trong thời gian qua. Vợ của Vladislav Voloshin cho biết, họ nghe tiếng súng nổ và gọi xe cấp cứu ngay lập tức nhưng ông Voloshin đã tử vong tại bệnh viện.

Cảnh sát Mykolaiv thông báo trên Facebook rằng cái chết của ông Voloshyn là tự sát nhưng cũng đang điều tra theo hướng giết người có chủ tâm.

Trang Unian dẫn các nguồn tin nghi ngờ việc ông Voloshyn tự sát có liên quan tới những vấn đề phát sinh trong giai đoạn sửa chữa sân bay.

Truyền thông và giới chức Nga cáo buộc ông Voloshyn đã bắn rơi máy bay MH17. Chiếc Boeing 777 khi đó đang trên đường từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia thì gặp tai nạn trên vùng trời phía đông Ukraine ngày 17.7.2014. Tuy nhiên, phi công Vladislav Voloshin bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng ông là một nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ của Nga.