Đăng nhập

Philippines: Biểu tình phản đối Tổng thống

(VOH) - Hôm 14/8, hàng trăm người dân Philippines bất chấp thời tiết mưa bão đã tập trung tại công viên Rizal, thủ đô Manila để phản đối việc chôn cất nhà độc tài Ferdinand Marcos ở nghĩa trang anh hùng do Tổng thống Rodrigo Duterte phê duyệt.

img thumbXem toàn màn hình

Hình ảnh cuộc biểu tình tại Manila, Philipines. Ảnh AP.

Quyết định chôn cất Ferdinand Marcos như một cựu tổng thống và người lính được Tổng thống Duterte thông qua cách đây không lâu. Tuy nhiên ngay sau đó nhận được sự phản đối quyết liệt từ người dân Philipines.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.500 người biểu tình mang theo những tấm bảng lớn có dòng chữ "Marcos không phải là một anh hùng" để kêu gọi Duterte xem xét lại quyết định. Một chiến dịch thu thập chữ ký được tiến hành để cố gắng ngăn chặn việc chôn cất dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Tại buổi biểu tình, cô Loretta Ann Rosales, người trước đây đứng đầu Ủy ban nhân quyền, cho biết cô đã bị tra tấn, bị chích điện và lạm dụng tình dục cùng với hàng ngàn nhà hoạt động phe cánh tả khác bị bắt giữ dưới thời Marcos. Rõ ràng, Marcos không xứng đáng để được trao tặng bất kỳ danh hiệu nhà nước nào.

Một người tham gia cuộc biểu tình khác, cô Risa Hontiveros cho biết đã đệ đơn lên Thượng viện để phản đối việc chôn cất Marcos và khẳng định Tổng thống đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi phong danh hiệu anh hùng cho một kẻ độc tài như Marcos.

Ferdinand Marcos – Tổng thống thứ 10 của Philipines bị lật đổ vào năm 1986 và bị buộc tội vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, gây chia rẻ trong nước. Ông sống lưu vong tại Hawai cho đến khi qua đời ba năm sau đó. Hài cốt của ông sau đó đã được trả lại cho phía Philippines.

Một nhóm các tù nhân cựu chính trị và nạn nhân bị lạm quyền dưới thời Marcos cho biết họ có kế hoạch để yêu cầu tòa án tối cao dừng việc chôn cất vì cho rằng điều đó là bất công đối với hàng ngàn nạn nhân bị bốc lột suốt 14 năm của chế độ độc tài mang tên Marcos.

“Duterte đã xóa bỏ tội ác đẫm máu của Marcos, một bạo chúa quân sự, một tên phát xít vi phạm nhân quyền và tham nhũng”.

 

Bình luận