Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết, số tài sản này bao gồm máy bay trị giá khoảng 68 triệu đô la có liên quan đến nhà lập pháp đã từ chức Zaldy Co.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines đã xác định được 13 máy bay bao gồm trực thăng và máy bay thuộc sở hữu của các công ty có quan hệ với Co, truyền thông địa phương đưa tin trước đó.
Tuần trước, tổng thống Philippines đã ra lệnh bắt giữ Co và những cá nhân khác bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng đang làm rúng động đất nước, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn.
Ông Marcos nói: “Đây chỉ là khởi đầu. Sẽ còn nhiều tài sản bị đóng băng nữa. Lời hứa của chúng tôi là tiền của người dân sẽ được trả lại cho người dân”.
Trích dẫn dữ liệu từ Hội đồng chống rửa tiền, ông Marcos cho biết, 3.566 tài khoản ngân hàng, 198 hợp đồng bảo hiểm, 247 phương tiện cơ giới, 178 bất động sản và 16 tài khoản ví điện tử đã bị phong tỏa cho đến nay.
Cơ quan giám sát tiền bẩn không cung cấp chi tiết về các tài sản bị đóng băng. Tuần trước, chính phủ đã đấu giá 7 chiếc xe hạng sang liên quan đến vụ bê bối, bao gồm 1 chiếc Bentley Bentayga, 1 chiếc Rolls-Royce Cullinan và 1 chiếc Mercedes-Benz G63 AMG.
Một ủy ban do ông Marcos thành lập đã được giao nhiệm vụ theo dõi 10 năm qua để điều tra số tiền đã bị ‘đánh cắp’ từ quỹ chính phủ dành cho các dự án phòng chống lũ lụt.
Chính quyền ông Marcos đang tăng cường nỗ lực để buộc những người liên quan đến vụ tham nhũng trị giá hàng tỷ đô la phải chịu trách nhiệm.


