Phương Tây bàn thảo kế hoạch an ninh cho Ukraine

Các quan chức quân sự Mỹ và châu Âu đang thảo luận những kịch bản đảm bảo an ninh cho Ukraine sau cam kết của Tổng thống Trump về việc hỗ trợ Kiev trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc, giới chức quốc phòng Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đã xây dựng một số phương án quân sự và trình cho các cố vấn an ninh quốc gia xem xét. Từ ngày 19 đến 21/8, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Anh, Phần Lan và Ukraine đã nhóm họp tại Washington để trao đổi về định hướng chung.

Một nguồn tin cho biết Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với các đối tác châu Âu. Trong danh sách tham vấn có Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Jonathan Powell, Chánh văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Bjoern Seibert, Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO Geoffrey van Leeuwen cùng đại diện Pháp, Đức, Ý và Phần Lan.

trump_voh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin này, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận an ninh vẫn đang được hoàn thiện. Tuy nhiên, định hướng chung là châu Âu sẽ gánh vác phần lớn lực lượng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Điều này trùng khớp với phát biểu ngày 20/8 của Phó tổng thống Mỹ JD Vance, rằng châu Âu cần chịu trách nhiệm cho phần lớn chi phí của chiến dịch. Washington hiện vẫn trong quá trình xác định rõ phạm vi và quy mô vai trò của mình.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định không triển khai bộ binh Mỹ tại Ukraine, song vẫn để ngỏ khả năng tham gia vào một số hoạt động quân sự khác, bao gồm hỗ trợ trên không.

Một kịch bản được thảo luận là triển khai lực lượng châu Âu đến Ukraine nhưng để Mỹ giữ quyền chỉ huy và kiểm soát. Nguồn tin của Reuters tiết lộ Mỹ có thể tham gia bằng cách tăng cường hệ thống phòng không hoặc thiết lập vùng cấm bay với sự tham gia của máy bay chiến đấu Mỹ.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ủng hộ việc triển khai quân đội như một phần của liên minh. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho thấy thái độ cởi mở trước khả năng Berlin tham gia.

Tuy nhiên, giới chức quân sự Đức nhấn mạnh cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi việc triển khai lực lượng với quy mô hàng chục nghìn quân tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm. Đây là một thách thức không nhỏ đối với NATO và các quốc gia thành viên, cả về hậu cần lẫn chính trị.

Cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều nhà phân tích nhận định rằng Kiev đang tìm kiếm sự bảo đảm chắc chắn hơn từ phương Tây, đặc biệt trong giai đoạn tiến tới các cuộc thương lượng hòa bình.

Cam kết hỗ trợ của Mỹ và châu Âu được xem là yếu tố then chốt để Ukraine duy trì vị thế trong đối thoại. Tuy vậy, việc xác định mức độ can dự và sự phân chia trách nhiệm giữa Mỹ và châu Âu vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận.

Các cuộc thảo luận dự kiến còn tiếp tục trong thời gian tới nhằm tìm ra giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu an ninh của Ukraine, vừa cân bằng lợi ích chiến lược của các nước phương Tây.

Bình luận