Người phát ngôn Tổng Tham mưu trưởng Pháp cho biết nhóm binh sĩ đầu tiên đã rời đi theo đúng xác nhận của Quân đội Niger đưa ra ngày 9/10. Trong ngày 10/10, có thêm 1.400 binh sĩ khác rút khỏi Niger, theo AFP.
Cuộc đảo chính tháng 7/2023 tại Niger đã lật đổ chính quyền tổng thống thân Paris, ông Mohamed Bazoum. Ngày 1/9, chính quyền quân sự Niger ra tuyên bố cho rằng Pháp can thiệp vào công việc nội bộ của nước này thông qua hỗ trợ tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.
Chính quyền quân sự ra lệnh trục xuất ngay lập tức đại sứ Pháp, ông Sylvain Itte.

Đây là lần thứ 4 trong vòng chưa đầy 2 năm, binh sĩ Pháp buộc phải rời khỏi một thuộc địa cũ ở châu Phi, sau Mali, Cộng hòa Trung Phi và Burkina Faso.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu bác yêu cầu của lực lượng tiến hành cuộc đảo chính tại Niger về việc rút quân, cho rằng chỉ có chính quyền của Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ mới có thẩm quyền đưa ra yêu cầu trên.
Tuy nhiên sau đảo chính, các cuộc biểu tình phản đối Pháp diễn ra ngày càng nhiều, nhất là tại thủ đô Niamey.
Cuối tháng 9, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố cả đại sứ và quân đội Pháp đều sẽ về nước.