Quốc gia đầu tiên áp dụng chế độ thai sản và lương hưu cho người hành nghề mại dâm

BỈ - Những người hành nghề mại dâm ở Bỉ đã giành được quyền ‘nghỉ ốm, chế độ thai sản và quyền hưởng lương hưu’ - theo luật đầu tiên thuộc loại này trên thế giới.

Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu vào tháng 5 để trao cho những người hành nghề mại dâm quyền được bảo vệ việc làm giống như bất kỳ người lao động nào khác, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng và bóc lột.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/12/2024 đảm bảo rằng, người hành nghề mại dâm có hợp đồng lao động và được pháp luật bảo vệ.

Mục đích của luật này là chấm dứt vùng xám được hình thành vào năm 2022 khi hoạt động mại dâm được hợp pháp hóa ở Bỉ nhưng không có bất kỳ sự bảo vệ nào cho người hành nghề mại dâm hoặc các quyền lao động như trợ cấp thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế.

gai-mai-dam-021224
Khu đèn đỏ ở Ghent. - Ảnh: Alamy

Theo luật, người hành nghề mại dâm có quyền từ chối bạn tình hoặc thực hiện các hành vi cụ thể và có thể dừng hành vi đó bất cứ lúc nào. Họ cũng không thể bị sa thải vì những hành vi từ chối này.

Người sử dụng lao động phải có “phẩm chất tốt” và có trụ sở kinh doanh tại Bỉ. Họ cũng phải đảm bảo cơ sở của mình được trang bị nút báo động, khăn trải giường sạch, vòi sen và bao cao su.

Các biện pháp bảo vệ này không áp dụng cho công việc tại nhà hoặc các hoạt động như thoát y và khiêu dâm.

Liên đoàn Lao động tình dục Bỉ mô tả, luật này là “một bước tiến lớn, chấm dứt sự phân biệt đối xử về mặt pháp lý đối với lao động tình dục”.

Trong khi đó, một số tổ chức nữ quyền đã chỉ trích luật này. Khi dự luật được công bố vào năm 2023, Hội đồng Phụ nữ nói tiếng Pháp của Bỉ cho biết, luật này sẽ là "thảm họa" đối với các bé gái và nạn nhân của nạn buôn người.

Người đứng đầu tổ chức này nói với tờ Le Soir rằng: “Cho mại dâm tồn tại và phải bảo vệ người lao động mại dâm tức là chấp nhận tình trạng bạo lực phân biệt giới tính này chứ không phải chống lại nó”.

Bình luận